Những mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới bóng đá

Chủ tịch UEFA Michel Platini nhấn mạnh dàn xếp tỷ số và cá độ bất hợp pháp là những mối đe dọa lớn nhất với tương lai của bóng đá.
Ngày 21/1, trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Pháp RTL, Chủ tịch UEFA Michel Platini nhấn mạnh dàn xếp tỷ số và cá độ bất hợp pháp là những mối đe dọa lớn nhất với tương lai của bóng đá. Theo ông Platini, cho dù môn thể thao "vua" cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ khác như nạn phân biệt chủng tộc hay bạo lực trên khán đài nhưng đáng lo ngại hơn cả vẫn là tình trạng dàn xếp tỷ số, "giết chết" tính hấp dẫn của bóng đá là yếu tố bất ngờ. Chủ tịch UEFA nhận xét: "Nếu ngày mai, chúng ta đi xem một trận đấu mà đã sớm biết kết quả thì đó cũng là thời điểm bóng đá qua đời."
Những mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới bóng đá ảnh 1
Nạn cá độ ngày càng tăng.
Dàn xếp tỷ số và cá độ phi pháp từ lâu là những quan ngại với giới chức quản lý môn thể thao được hâm mộ khắp thế giới này. Thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ việc nghiêm trọng liên quan tới vấn nạn này mà tiêu biểu là tại Serie A (giải vô địch quốc gia Italy). Chủ tịch UEFA Platini cũng đề cập đến nạn phân biệt chủng tộc, đánh giá cao việc tiền vệ Kevin-Prince Boateng của AC Milan đã chủ động rời sân trong một trận giao hữu gần đây để phản đối việc một số khán giả có hành động lăng mạ, phân biệt chủng tộc đối với anh. Ông Platini nhận xét: "Thật tuyệt, tôi rất thích điều đó. Thậm chí tôi còn gọi điện tới AC Milan để chúc mừng họ đã hành động như vậy." [Platini bất đồng với Sepp Blatter về vụ Boateng] Khi được hỏi về nguy cơ doping đối với bóng đá trong bối cảnh thể thao thế giới vẫn chưa hết rúng động về vụ doping "thế kỷ" của cuarơ xe đạp Lance Amstrong, ông Platini cho rằng một hệ thống gian dối có tổ chức như vậy khó hình thành được trong bóng đá: "Không thể nói chắc một điều. Nhưng tôi tin chuyện như vậy không xảy ra ở bóng đá." Cựu danh thủ Platini đã đảm đương vị trí Chủ tịch UEFA trong 6 năm và đang có nhiều đồn đoán về tương lai của ông cũng như khả năng ông có thể trở thành Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Platini không hé lộ về những kế hoạch đó mà chỉ khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh vì sự trong sạch, lành mạnh của môn thể thao "vua"./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục