World Cup: Các pha phản lưới nhà chiếm vị trí quan trọng

Những pha phản lưới nhà chiếm vị trí quan trọng ở World Cup

Trong các trận cầu đỉnh cao ở World Cup, những pha bóng "đốt lưới nhà" cũng chiếm một vị trí quan trọng, "hấp dẫn" không kém các bàn thắng ghi vào lưới đối phương.
Những pha phản lưới nhà chiếm vị trí quan trọng ở World Cup ảnh 1Cầu thủ Marcelo (phải) đội tuyển Brazil khống chế bóng trước Ivan Perisic, đội tuyển Croatia, trong trận đấu mở màn World Cup 2014. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trong các trận cầu đỉnh cao ở World Cup, những pha bóng "đốt lưới nhà" cũng chiếm một vị trí quan trọng, "hấp dẫn" không kém các bàn thắng ghi vào lưới đối phương.
Pha phản lưới nhà của hậu vệ Marcelo đội Brazil tại phút 11 sau tiếng còi khai cuộc trong trận khai mạc World Cup 2014 giữa nước chủ nhà Brazil-Croatia là tình huống phản lưới nhà đầu tiên của Brazil trong lịch sử bóng đá nước này và là một trong 39 bàn thắng ghi vào lưới nhà trong các kỳ World Cup.
Ba ngày sau đó, trong hiệp 2 trận Pháp gặp Honduras, với lợi thế hơn người, đội Pháp tăng sức ép và Karim Benzema đã toả sáng với 2 bàn thắng làm tung lưới thủ môn Noel Valladares của đội Honduras vào phút 48 và 72 của trận đấu.
Tuy nhiên, pha dứt điểm ở phút 48 của Benzema, sau khi đập trúng cột dọc đã bật vào tay thủ môn Valladares rồi mới vào lưới. Vì thế bàn thắng này không được tính cho Benzema, mà tính là pha phản lưới nhà của thủ môn Valladares.
Bàn thắng đã gây ra tranh cãi giữa hai đội. Cuối cùng, với việc sử dụng công nghệ vạch vôi điện tử (goal-line), trọng tài đã quyết định bàn thắng cho "Gà Trống."
Trong trận cầu sáng 16/6 giữa Bosnia và Argentina tại bảng F, người hâm mộ lại được chứng kiến pha "đốt lưới nhà" của hậu vệ đội Bosnia Sead Kolasinac ngay phút thứ 3 của trận đấu, tặng cho đội Argentina bàn mở tỷ số.
Đây cũng là pha phản lưới nhà sớm nhất của trận đấu trong lịch sử bóng đá, kỷ lục này cũng do Carl Gamarra của đội tuyển Paraguay lập trong trận Paraguay gặp đội Anh ở World Cup 2006.
Kỷ lục kỳ World Cup có nhiều bàn phản lưới nhất là World Cup 1998 với 6 bàn, nhưng kỷ lục này đang bị đe doạ bị phá vỡ trong kỳ World Cup 2014 ở Brazil.
Trong lịch sử các vòng chung kết World Cup, Bulgaria, Mexico và Tây Ban Nha là những đội bóng có nhiều bàn phản lưới nhà nhất với 3 bàn cho mỗi đội.
Đội tuyển duy nhất có số pha phản lưới nhiều hơn bàn thắng là đội Trinidad & Tobago (một bàn phản lưới và không bàn thắng)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục