Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.
Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính chung 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, 23 người tử vong.
Trong ngày 29/4, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhận được gần 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định…
Ngay trong sáng và trưa ngày 29/4, dòng người bắt đầu chen chân rời thủ đô. Các bến xe “gồng mình” đón khách trong khi một số tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.
Người dân ngoại tỉnh đã ùn ùn đổ ra các bến xe, ga tàu nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, các tuyến xe khách vẫn khá thưa thớt “thượng đế” trong khi xe sang Limousine đã không còn vé đặt.
Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần quản lý bến xe Hà Nội, tính đến ngày 20/1, đã có 21 doanh nghiệp vận tải tuyến đường dài (trên 500km) thông báo tăng giá vé dịp Tết Đinh Dậu từ 7-60%.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải xử lý nghiêm nhà xe lợi dụng hành khách đông để “hét” giá cước cao, chèn ép khách dịp Tết.
Các lực lượng liên ngành của thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải lợi dụng dịp nghỉ lễ 2/9 để trục lợi tăng giá, thu giá vé cao hơn giá niêm yết trên xe.