Nigeria bắt đầu tiến hành truy tố 55 quan chức tham nhũng

Các hồ sơ cho thấy ít nhất 6,72 tỷ USD, tương đương hơn 1/4 ngân sách quốc gia năm 2015, đã “rơi” vào túi các quan chức chính phủ trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2013.
Nigeria bắt đầu tiến hành truy tố 55 quan chức tham nhũng ảnh 1Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari phát động chiến dịch chống tham nhũng từ tháng 5/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Chính phủ Nigeria thông báo bắt đầu tiến hành khởi tố 55 quan chức bị buộc tội tham nhũng trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ trong chính phủ các nhiệm kỳ trước đây.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Abuja, Bộ trưởng Thông tin Nigeria Lai Mohammed cho biết các hồ sơ cho thấy ít nhất 6,72 tỷ USD, tương đương hơn 1/4 ngân sách quốc gia năm 2015, đã “rơi” vào túi các quan chức chính phủ trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2013.

Tuy nhiên, chính phủ Nigeria cho biết một phần số tiền bị tham ô, biển thủ này đã được thu hồi hoặc do các quan tham trả lại.

Trong số các quan chức chính phủ phải ra tòa vì tội tham nhũng có 15 cựu thống đốc bang, 4 cựu bộ trưởng, 12 công chức cấp liên bang và cấp bang.

Ngoài việc truy tố 55 cựu quan chức trên, Nigeria cũng đang điều tra những cáo buộc gian lận liên quan đến ngân sách mua sắm vũ khí. Hơn 2 tỷ USD được cho là đã được chuyển vào tài khoản của các cá nhân.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2015, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã phát động chiến dịch chống tham nhũng.

Chính phủ Nigeria cho biết đang tìm cách để bộ máy tư pháp đẩy nhanh xét xử các vụ án tham nhũng bị treo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.