Morgan Stanley bị đình chỉ có hiệu lực từ ngày 4/8/2020, vì có các giao dịch ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính thanh khoản của thị trường trái phiếu quốc gia Pháp.
Hy Lạp và Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai, Con đường”, bao gồm kết nối cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hợp tác thương mại-tài chính.
Hiện, Hy Lạp đang rất cần các nguồn thu nhập mới để tránh bị rơi trở lại tình trạng suy thoái sau khi chương trình thắt lưng buộc bụng thứ ba kết thúc vào ngày 20/8.
Chủ tịch EC Jean-Claude Junck hối thúc các nước Eurozone thực thi cam kết giảm nợ cho Hy Lạp - một trong những quốc gia châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng suốt từ năm 2010.
EU khẳng định không có kế hoạch kéo dài chương trình hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp sau tháng Tám tới và như thế, Hy Lạp sẽ phải hoàn tất chương trình này trong mùa Hè.
Hy Lạp thông báo nước này vừa hoàn tất quá trình tư nhân hóa 14 sân bay nội địa theo đúng thỏa thuận giữa chính phủ nước này và các chủ nợ quốc tế nhằm tháo gỡ vấn đề nợ công của Athens.
Moody's thông báo vẫn giữ nguyên mức xếp hạng "khủng hoảng" - Caa3 đối với tình trạng nợ công của Hy Lạp, song nâng đánh giá triển vọng sau những bước đột phá chính trị mới đây tại Xứ sở Thần thoại.
Hy Lạp đã huy động được hơn 1 tỷ euro (gần 1,3 tỷ USD) từ việc bán đấu giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn sáu tháng với lãi suất 2,97%, bằng với mức lãi suất của đợt bán trái phiếu hồi tháng trước.
Lãnh đạo các nước G-7 sẽ thảo luận về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chống khủng bố.
Quyết định của Thủ tướng Hy Lạp, Georges Papandreou hôm thứ Hai (31/10) về việc sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch cứu trợ của Liên minh châu Âu dành cho nước này là một cú sốc mà châu Âu không mong đợi.
Nếu người Hy Lạp nói “Không” trong cuộc trưng cầu ý dân, rất nhiều bi kịch sẽ đến, không chỉ cho nước này mà còn cho cả khu vực đồng tiền chung Euro.