Theo AfDB, lỗ hổng tài chính đã đẩy các chính phủ châu Phi hướng tới các lựa chọn nợ lãi suất cao, dẫn đến tỷ lệ nợ trên GDP của lục địa này gần như tăng gấp đôi trong thập kỷ qua lên 66%.
Trước những "nút thắt" cơ chế chính sách hỗ trợ kinh tế, cơ chế đặc thù cho các địa phương, đại biểu quốc hội cho rằng nên trao cho các địa phương quyền vận dụng chính sách một cách sáng tạo.
Liên ngành thành phố Hà Nội dừng xuất, nhập cảnh đối với đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế và không phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới với các chủ đầu tư còn nợ ngân sách Nhà nước.
Các chuyên gia nhận định tình trạng tràn lan nợ đọng xây dựng cơ bản khiến hiệu quả đầu tư kém; đang ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững.
Thời gian này là giai đoạn cuối nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, các bộ, ngành cần đẩy nhanh tiến độ, công việc đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật.
Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ như Boeing Co., Carnival Corp. và Delta Air Lines Inc., Exxon Mobil Corp. và Macy’s Inc. đều không có đủ nguồn thu để trả lãi sau khi vay hàng tỷ USD trong vài tháng qua.
Ước đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu.
Đến nay, các bộ, cơ quan Chính phủ đang còn nợ 24 văn bản hướng dẫn các luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 trở về trước, bao gồm 21 nghị định, 3 thông tư.
Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh tình hình nợ đọng văn bản, đề án, chương trình công tác năm 2019 đang rất nhiều, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là hết năm.
Đại diện các bộ đã giải trình, báo cáo cụ thể tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện từng nhiệm vụ, nêu giải pháp khắc phục và cam kết thời gian cụ thể hoàn thành nhiệm vụ.
Bí thư Huyện ủy Năm Căn xác nhận việc nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phan Thanh Phương bị kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra nợ đọng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.
Với bình quân thực hiện khoảng 170 cuộc kiểm toán mỗi năm, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thống kê, từ năm 2010 tới hết năm 2014, các đơn vị trong ngành đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 99.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong năm 2014, các cơ quan đã thực hiện tổng khối lượng đầu tư bằng vốn Nhà nước khoảng 567.401 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch vốn đầu tư năm 2014.
Đợt "sát hạch" của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản xuất phát từ lo ngại việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm áp sát mức thấp kỷ lục.