Nô nức lễ hội sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước

Năm nay, Lễ hội sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước, Sóc Trăng, kéo dài hơn với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút hàng nghìn du khách.
Đến hẹn lại lên, cứ đến dịpTết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch hàng năm), hàng ngàn du khách gần xa lại nô nứcvề dự Lễ hội sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước (thuộc xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, SócTrăng).

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 10-12/6.

Điểm nhấn của Lễ hội sông nước miệt vườn Cồn Mỹ Phước năm nay chính là sự chuẩnbị chu đáo của chính quyền địa phương trong khâu tổ chức, xây dựng khu trung tâmlễ hội.

Lễ hội có nhiều hoạt động như trưng bày, triển lãm, hộ thảo, hội thi trái ngon,ẩm thực, đổ bánh xèo kỷ lục có đường kính 1m; các trò chơi dân gian, thi đấu thểthao như nhảy bao, đập heo đất, bịt mắt đá bóng, bi sắt, đua thuyền rồng...

Nếu như hàng năm lễ hội chỉ trong đêm mùng 4 và ngày mùng 5 âm lịch, thì năm naytừ tối mùng 3 là đã có chương trình văn nghệ phục vụ tại xứ cồn.

Đáp ứng nhu cầu du khách muốn nghỉ qua đêm tại cồn, ngành chức năng đã liên hệvới một số nhà vườn địa phương có khuôn viên rộng, phòng trống để đón khách cùngở cùng sinh hoạt.

Việc lễ hội được kéo dài hơn so với mọi năm cũng chính là dịp để những người dânđịa phương có thể tăng nguồn thu nhập và tận dụng được diện tích vườn cây ăntrái để kinh doanh, một hoạt động từ lâu đã gắn liền với thương hiệu du lịchmiệt vườn của xứ cồn này.

Nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách trong mùa lễ hội, ôngTrần Văn Chên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ cho biết năm nay, ngoàivận động bà con thể hiện tốt tinh thần hiếu khách thì những người bán hàng, kểcả nhỏ lẻ dọc theo các tuyến đường đều phải niêm yết giá cụ thể để hạn chế tìnhtrạng nâng giá, nói thách làm phật lòng du khách.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền, sự ý thức của người dân trong việcchung tay xây dựng thương hiệu riêng cho du lịch địa phương, tin tưởng mùa lễhội sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước sẽ ngày càng đón nhiều du khách hơn nữa,góp phần đưa Mỹ Phước trở thành điểm du lịch xanh thu hút du khách trong vàngoài nước./.

Chanh Đa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Canarval Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội Canarval Hạ Long năm 2025

Tối 1/5, tại Quảng trường Sun Carnival, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Chương trình Carnaval Hạ Long chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối di sản – Tiên phong tỏa sáng.”

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề “Huyền thoại Mẹ xứ sở” tại lễ hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025 kéo dài đến hết ngày 20/4, là cơ hội gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, để nơi đây mãi là biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, niềm tin và khát vọng của con người.