Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết tổng nợ công tính đến tháng Năm là 1.217.800 tỷ won, tăng 19.900 tỷ won so với tháng Tư và 61.700 tỷ won so với tháng Một.
Nhiều quốc gia, dù là nước phát triển và quốc gia đang phát triển, đang phải đối mặt với nợ công tăng cao, gây nhiều tác động tiêu cực tới triển vọng phát triển kinh tế của đất nước.
Tổng số nợ của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình tại Hàn Quốc đã lên tới mức kỷ lục khoảng 4.270 tỷ USD trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu và tăng trưởng kinh tế giảm sút.
S&P cảnh báo tình trạng vỡ nợ thường xuyên hơn trong thập kỷ tới trong bối cảnh các nước gặp khó khăn hơn trong việc trả nợ ngoại tệ - do nợ công tăng và lãi suất vay cao hơn.
Theo số liệu từ Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, tổng nợ quốc gia và nợ hộ gia đình của đất nước đã đạt mức kỷ lục 3,042 triệu tỷ won tính đến cuối quý 2/2024.
Năm 2023, nợ quốc gia của Liên bang Nga đã tăng thêm 12,2% lên 277,76 tỷ USD, tương đương 15% GDP, trong khi đó nợ trong nước đã tăng 10,8%, lên mức 225,6 tỷ USD.
Trong đánh giá lần này, Fitch chọn ra điểm mạnh của nền kinh tế Hàn Quốc là các biện pháp cải thiện trong lĩnh vực tài chính và tính lành mạnh trong đối ngoại tốt, khả năng phục hồi kinh tế vĩ mô...
Theo Bộ Tài chính Mỹ, khoản nợ quốc gia, tương đương với số tiền mà chính phủ liên bang vay để trang trải chi phí hoạt động, đã lên tới 33.040 tỷ USD tính đến nay.
Theo một nghiên cứu từ The Economist, sau những năm 2010 yên bình với lãi suất ổn định, giới chức các ngân hàng trung ương trên thế giới đang trở nên ngày một bận rộn khi lạm phát tăng phi mã.
Theo ước tính, với khoản ngân sách bổ sung được đề xuất, nợ quốc gia Hàn Quốc được dự báo sẽ đạt 1,075 triệu tỷ won trong năm 2022 và tỷ lệ nợ trên GDP dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 50,1%.
Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng "các biện pháp bất thường" của Bộ Tài chính nhằm cấp kinh phí tạm thời cho Chính phủ có thể sẽ cạn kiệt vào tháng 10.
Nợ quốc gia của Hàn Quốc tăng đều đặn, từ mức 111.200 tỷ won năm 2000 lên 392.200 tỷ won trong năm 2010, tăng vọt lên 846.900 tỷ won trong năm 2020 và dự kiến chạm mức 965.900 tỷ won trong năm 2021.
Phủ Tổng thống Liban thông báo Tổng thống và Thủ tướng Liban đã ký sắc lệnh chấp nhận đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Nassif Hitti và bổ nhiệm ông Charbel Wehbe đảm nhiệm cương vị này.
Phát biểu trong chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” trên kênh truyền hình Rossya 1, ông Putin nhận định: “Với tôi, rõ ràng cuộc đối đầu trên diễn đàn kinh tế quốc tế sẽ còn tiếp diễn."
Theo IMF, việc chính phủ các nước đối phó với khủng hoảng kinh tế do tác động của COVID-19 bằng cách tung ra các chương trình chi tiêu khổng lồ có thể gây ra các khoản nợ mới và thâm hụt ngân sách.
Với tỷ lệ ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng cùng sự ủng hộ từ Nhà Trắng, Thượng viện Mỹ đã thông qua 2 dự luật chi tiêu khổng lồ dành cho các chương trình chính phủ tới ngày 30/9/2020.