Các nhà khoa học Israel, Đức và Mỹ phát hiện ra rằng khác với hầu hết các loài côn trùng truyền vi khuẩn có lợi cho con non của chúng qua trứng, nọc độc của loài ong này chứa vi khuẩn Sodalis SC.
Đại diện cảnh sát cho biết các em nhỏ đang ở sân chơi của trường khi lũ ong đến tấn công, làm 73 học sinh phải nhập viện, trong đó 18 em vẫn đang được điều trị.
Theo Giáo sư Nathan Palpant thuộc Đại học Queensland, Australia, nọc độc nhện giúp ngăn cơ thể phát đi “tín hiệu chết" sau một cơn nhồi máu cơ tim, vốn thường khiến tế bào chết đi.
Ngày 19/8, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh Liêu Chí Hùng cho biết Bệnh viện vừa tiếp nhận và chuyển viện cấp cứu một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do bị rắn hổ mang cắn.
Phát hiện này có thể giải thích một số tác dụng phụ của các loại thuốc chặn đường dẫn kali, như các loại thuốc tim mạch và cao huyết áp, và cho phép bào chế các loại thuốctốt hơn.
Cá thể trăn gấm quý hiếm nặng khoảng 20kg, dài 4m, bị anh Nguyễn Văn Ngà và người dân địa phương vây bắt khi bò vào khu vực dân cư ở phường Đức Ninh Đông để săn gà, vịt.
Sứa xuất hiện trên Trái Đất từ cách đây 650 triệu năm, trước cả khi có loài khủng long, chúng không có não, xương hay tim. Loài sứa nhỏ nhất thế giới có nọc độc mạnh gấp 100 lần nọc độc rắn hổ mang.
Nọc độc của loài rắn này gồm chất làm đông máu và neurotoxins nên khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến nạn nhân khó thở, tim đập nhanh. Với độc tố cực mạnh, người bị rắn cắn sẽ chết trong vòng 15 phút.
Con nhện có màu nâu sẫm với bụng vàng xỉn, chân đầy lông và sắc như gai, khi duỗi ra dài đến hơn 10cm, đặc biệt nó có 8 con mắt và những nanh độc phía dưới các con mắt có nhiệm vụ tiết ra nọc độc.
Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu tháng Sáu đến nay, khoa Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận 111 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có hơn 80 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Hai người đàn ông đã gặp sự cố hy hữu trên khi đang đi đánh cá trên hồ Akakul. Cả hai đều lầm tưởng con rắn trên là một loài rắn nước và đã nhấc nó lên để chụp ảnh "tự sướng."
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khuyến cáo để tránh bị bọ xít hút máu đốt, người dân nên thường xuyên vệ sinh nơi ở, sinh hoạt, đặc biệt là những nơi ẩm thấp.