Hàng chục người xin tị nạn đã chiếm giữ nhà ga xe lửa chính ở thủ đô Athens của Hy Lạp sau khi tiến hành biểu tình đòi tới khu vực biên giới nước này để từ đó sang các nước thành viên khác của EU.
Cuộc họp của nhóm kiểm soát lệnh ngừng bắn ở Syria, gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, tại Kazakhstan đã kết thúc mà không đạt được bất cứ kết quả nào và có thể sẽ tiếp tục nhóm họp vào giữa tháng 2.
Cuộc nội chiến tại Syria, khủng bố, vấn đề người di cư và chủ nghĩa dân túy gia tăng đang tác động nghiêm trọng tới bản đồ du lịch ở châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông.
Ngày 29/10, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva sẵn sàng phối hợp hành động với các đối tác, kể cả Mỹ, trên tất cả các phương diện nhằm sớm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN) Ngày 4/3, Quốc hội Slovenia đã thông qua dự luật luật mới, siết chặt các điều kiện đối với người xin tị nạn nhằm hạn chế số người di cư đổ về quốc gia này.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 9/11 nói rằng hội nghị sắp tới ở Vienna về cuộc xung đột tại Syria phải đưa ra được danh sách "các nhóm khủng bố."
Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz khẳng định Mỹ sẵn sàng làm việc với tất cả các nước, bao gồm cả Nga và Iran, để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeiergày 20/10 đã lên tiếng bác bỏ lập trường được cho là "không khôn ngoan" của Saudi Arabia khi cho rằng cần phải lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Một nguồn tin quân đội Syria cho rằng sự hậu thuẫn của quân đội Nga sẽ tạo ra một "sự thay đổi lớn" về thế trận trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm tại quốc gia Trung Đông này.
Một sỹ quan cấp cao thuộc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Israel cho biết quân đội Syria đang trong tình cảnh tồi tệ nhất kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến tại nước này.
Hội nghị ngoại trưởng các nước Arab đã nhất trí thành lập lực lượng quân sự chung với nhiệm vụ nhanh chóng can thiệp quân sự nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh nhằm vào các quốc gia Arab.
Cuộc nội chiến tại Syria và sự trỗi dậy của nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong thời gian qua đã gây thiệt hại hơn 35 tỷ USD cho nền kinh tế của 6 nước trong khu vực.