Tại thời điểm 9 giờ 22 sáng nay (11/7), sàn HOSE có hơn 227 mã tăng giá, 56 mã giảm giá; sàn HNX có 65 mã tăng giá, 29 mã giảm giá và UPCOM có 100 mã tăng giá và 31 mã giảm giá.
HoREA hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước đã nới room tín dụng thêm 1,5-2%, tuy nhiên theo HoREA, các doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vẫn rất khó vay vốn ngân hàng vì "chuẩn" tín dụng.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định trong trường hợp cần thiết sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản với kỳ hạn dài hơn kể cả qua Tết để các tổ chức tín dụng yên tâm khi cho vay.
HoREA đề nghị NHNN xem xét nới trần tín dụng thêm 1% để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng 100 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cao điểm từ nay đến trước Tết Quý Mão 2023.
Chuyên gia nhận định tuy đã nới "room" tín dụng, triển vọng dòng vốn vào thị trường bất động sản được khơi thông trong ngắn hạn là rất thấp bởi các ngân hàng sẽ phải “chọn mặt gửi vàng.”
Lĩnh vực bất động sản vốn đang gặp nhiều khó khăn từ thì khi nguồn tín dụng “thắt lại” trong những tháng qua bởi có chuyên gia từng ví von dòng vốn như “mạch máu” của thị trường này.
Diễn biến trong tuần qua, dòng tiền đang thể hiện áp lực bán cơ cấu rất mạnh của các vị thế lướt sóng ngắn hạn kém hiệu quả, nhất là sau thị trường được khi rút ngắn chu kỳ thanh toán T+2.
Việc được cấp thêm hạn mức tín dụng sẽ thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% cũng như đáp ứng nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh cuối năm.
Có 15 ngân hàng được nới room tín dụng với mức điều chỉnh cấp thêm từ 1%-4%. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đồng loạt nới hạn mức tín dụng cho một số tổ chức tín dụng trong năm nay.
Đại diện các ngân hàng cho rằng để có thể sớm triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, Ngân hàng Nhà nước cần sớm nới room tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn đang tăng mạnh hiện nay.
Đồng hành cùng Chính phủ để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, các ngân hàng đang đồng loạt triển khai gói vay ưu đãi lãi suất hướng vào nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng phương thức áp trần tín dụng có thể thay đổi ở tương lai, trong điều kiện thị trường phát triển, không phải huy động vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn như hiện nay.
Thay vì mức cao nhất là 10%-12% được cấp ban đầu, trong đợt cấp tăng trưởng tín dụng lần này, có ngân hàng được điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên tới 14%-15%.
Các ngân hàng đã thống nhất việc giảm lãi suất sẽ hướng đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tùy theo đối tượng, các tổ chức tín dụng sẽ có mức giảm lãi suất phù hợp.
Hạn mức tín dụng sẽ được cấp cho từng ngân hàng riêng biệt, không cố định mà sẽ xem xét thay đổi từng đợt khi cần thiết, dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của từng ngân hàng.
Ông Hùng cho rằng, từ giờ đến cuối năm, tín dụng tăng khoảng 20% trở lên là đạt được, vấn đề là dòng vốn tín dụng chảy vào đâu, ngân hàng kiểm soát thế nào để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.