Theo Ủy ban sông Mekong Việt Nam, trong tháng 4/2024, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ xảy ra 2 đợt mặn xâm nhập sâu nhất, do vậy cần có biện pháp tích trữ nước, tăng cường bảo vệ bờ bao.
Trước tình hình xâm nhập mặn, các địa phương ĐBSCL cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất.
Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới.
Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đang có xu thế giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao, các địa phương trước khi lấy nước ngọt, tưới cho cây trồng, cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ nồng độ mặn.
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang nhận định do nắng nóng kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về giảm dẫn đến nước bốc hơi nên độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tăng nhanh.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.
Nồng độ mặn trên nhiều địa phương tỉnh Hậu Giang đã giảm đáng kể, đặc biệt nhiều nơi nồng độ mặn đã giảm từ 2-4 lần nhờ cơn mưa lớn kéo dài từ 1-2 giờ đồng hồ.
Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nền sản xuất nghiệp của tỉnh đến mức thấp nhất, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đang triển khai nhiều phương án phòng chống mặn xâm nhập.