Chính trị gia đối lập Alexei Navalny thông tin trên các trang mạng xã hội rằng đã "gài bẫy" để một nhân viên FSB thừa nhận rằng cơ quan này âm mưu ám sát ông này vào mùa Hè vừa qua bằng cách đầu độc.
Hội đồng EC quyết định gia hạn thêm một năm cơ chế trừng phạt đến ngày 16/10/2020, bao gồm phong tỏa các tài sản của cá nhân và thực thể liên quan, cũng như cấm các đối tượng này nhập cảnh EU.
Nga lên tiếng chỉ trích sau khi Tổng thống Mỹ ký một sắc lệnh áp đặt trừng phạt Nga liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal cùng con gái ông này Yulia bằng chất độc thần kinh tại Anh.
OPCW đã nhất trí sẽ bổ sung Novichok - chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công hồi năm ngoái ở thành phố Salisbury của Anh - vào danh sách các chất độc bị cấm.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 cho biết Nga sẽ coi bất kỳ lệnh trừng phạt nào liên quan tới vũ khí hóa học do Mỹ áp đặt là bất hợp pháp.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva ủng hộ biện pháp pháp lý giải quyết mọi vấn đề, trong đó có việc điều tra vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh.
Cảnh sát Anh thông báo không có dấu hiệu cho thấy chất độc Novichok là nguyên nhân khiến hai thực khách có các biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Italy tại Salisbury.
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) xác nhận, các mẫu xét nghiệm cho thấy những kết luận của Anh rằng 2 nạn nhân trong vụ việc tại Amesbury, Tây Nam nước Anh, đã bị nhiễm chất độc thần kinh Novichok.
Theo Bộ trưởng An ninh Anh ngày 19/7, thông tin về cảnh sát Anh xác định được "các nghi can người Nga" đứng sau vụ tấn công vào cựu điệp viên Nga chỉ là "tin đồn bừa bãi, không rõ ràng."
Các nhà điều tra Anh tin rằng họ đã xác định được các nghi can thực hiện vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok nhằm vào cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái Yulia.
OPCW ngày 18/7 thông báo đã thu thập các mẫu thử nhằm xác định chất hóa học được cho là khiến cho nữ công dân Anh thiệt mạng và làm nhiễm độc bạn trai của bà này tại thị trấn Amesbury.
Tổng thống Nga khẳng định Anh đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại nước này sau khi xảy ra các vụ đầu độc bằng chất Novichok khiến một công dân Anh thiệt mạng và 3 người khác nhập viện.
Charlie Rowley, một trong số hai công dân Anh bị phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok hôm 30/6, đã phát hiện chất này được đựng trong một lọ nước hoa.
Người phát ngôn Tổng thống Nga lấy làm tiếc khi nghe tin một phụ nữ Anh đã tử vong sau khi bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh, tuy nhiên ông nhấn mạnh mọi ám chỉ Nga liên quan là "ngớ ngẩn."
Cảnh sát Anh nhận định rằng cái chết của bà Dawn Stugress do chất độc Novichok không ảnh hưởng tới sự đánh giá nguy cơ đối với người dân ở Salisbury và Amesbury, vốn vẫn ở mức thấp.
Một người phụ nữ Anh, 44 tuổi, tử vong sau khi bị phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok ở miền Tây nước này, trong khi đó cảnh sát vẫn đang điều tra về cách bà tiếp xúc với vật dụng nhiễm Novichok.
Thủ tướng Séc Andrej Babis bác bỏ phát biểu trước đó của Tổng thống nước này Milos Zeman về việc chất độc thần kinh Novichok từng được sản xuất với một lượng nhỏ tại Séc.
Nga tuyên bố, nếu quả thực vụ đầu độc ở thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh, có sử dụng chất mà phương Tây gọi là "Novichok" thì cựu điệp viên Sergei Skripal đã không còn sống nữa.
Theo phía Nga, Chính phủ Anh nói dối khi tuyên bố xác định được nước sản xuất ra chất độc thần kinh Novichok, sau đó chính các chuyên gia giám định của phòng thí nghiệm Porton Down đã bác bỏ việc này.
Bộ Môi trường cho biết, mục tiêu chính là nhà của cha con Skripal tại Wiltshire và khi phân tích mẫu phẩm lấy từ nhà ông Skripal, chất độc Novichok được tìm thấy nhiều nhất trên các tay nắm cửa.