"Nữ Hécquyn" Jang Mi-ran đã tuyên bố giã từ cử tạ

Nữ vận động viên cử tạ danh tiếng Hàn Quốc Jang Mi-ran tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu kéo dài 15 năm với 4 chức vô địch thế giới.
Ngày 10/1, trong một cuộc báo đầy xúc động ở thành phố quê nhà Goyang, nữ vận động viên cử tạ danh tiếng của Hàn Quốc Jang Mi-ran đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu, một sự nghiệp kéo dài 15 năm với bốn chức vô địch thế giới cùng những vinh quang tại các kỳ Olympic cũng như ASIAD.

Jang Mi-ran, 29 tuổi, đã có những tâm sự trong nước mắt với báo giới: "Sau khi cân nhắc rất nhiều trong ba tháng qua, tôi đi đến quyết định khó khăn nhất mà mỗi vận động viên đều phải đối mặt. Tôi cám ơn cử tạ. Cử tạ đã biến tôi từ một cô bé 15 tuổi, không có chút tự tin nào và không có giấc mơ nào về tương lai, thành một người được nhiều người yêu mến. Tôi tự hào khi qua tôi, mọi người đã có cái nhìn khác về cử tạ."

Đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp là khi Jang Mi-ran hoàn tất "Grand Slam" với huy chương vàng cử tạ nữ hạng cân trên 75 kg tại ASIAD 2010 tổ chức ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Trước đó, cô đã có cho mình tấm huy chương Vàng ở Olympic Bắc Kinh 2008 và bốn lần vô địch thế giới. Đáng chú nhất là tại Olympic Bắc Kinh, Jang Mi-ran lập những kỷ lục thế giới ở cử giật (140 kg) và cử đẩy (186 kg) cũng như tổng cử (326 kg). Cô được người hâm mộ thể thao Hàn Quốc yêu mến gọi là "nữ Hercules."

Tuy nhiên, tuổi tác và những chấn thương ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của Jang Mi-ran vài năm gần đây khiến cô gặp nhiều khó khăn khi làng cử tạ nữ cũng đã xuất hiện những gương mặt mới đáng gờm như Tatiana Kashirina của Nga.

Năm ngoái, giấc mơ đoạt huy chương Olympic lần thứ ba liên tiếp của Jang Mi-ran đã không thành khi cô chỉ đứng thứ tư trong nội dung cử tạ nữ hạng cân trên 75kg ở Olympic London.

Chia tay thảm thi đấu, Jang Mi-ran cho biết cô sẽ tập trung vào giúp đỡ các vận động viên cử tạ trẻ thông qua một quỹ mang tên mình được cô lập hồi tháng Hai năm ngoái.

Cô cũng muốn được tham gia vào Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và sẽ gặp Chủ tịch ủy ban Jacques Rogge khi ông thăm Hàn Quốc cuối tháng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục