Sự có mặt của nữ quân nhân cho thấy đất nước ta không chỉ tham gia bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng tinh thần nhân văn, mềm dẻo, dễ kết nối với cộng đồng địa phương.
Các nữ quân nhân "vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập" thao trường chuẩn bị cho đại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Ngày 8/11, Chương trình trao đổi kinh nghiệm về chủ đề "Phụ nữ, hòa bình và an ninh trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" đã được diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Triển lãm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng cũng như đóng góp đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của các nữ quân nhân; tăng cường hơn nữa hiểu biết của công chúng với vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Dù tham gia muộn hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng Việt Nam được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao bởi cam kết chính trị mạnh mẽ, đóng góp lâu dài cho sứ mệnh chung.
Trong số 125 sỹ quan và hạ sỹ quan trên tàu, có 9 nữ thủy thủ đã hoàn thành chương trình đào tạo tàu ngầm cơ bản của Hải quân tại căn cứ hải quân ở Changwon, cách Seoul 298 km về phía Đông Nam.
Nhiều hoạt động quảng bá đất nước, con người Việt Nam; vinh danh nữ quân nhân Gìn giữ Hòa bình được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 ở Nam Sudan tổ chức nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trong thành tích tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam có sự đóng góp rất quan trọng của các nữ quân nhân, sỹ quan Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam.
Trưởng Nhóm chuyên gia Gìn giữ Hòa bình Nhật Bản khẳng định trên cơ sở thực tiễn hoạt động tại phái bộ, nữ giới cho thấy vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động gìn giữ hòa bình.
Nhóm công tác quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) và ADSOM-Plus WG đã thông qua 3 văn kiện khái niệm do Campuchia đề xướng nhằm đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên ASEAN.
77 tài liệu hiện vật, trong đó có 56 hiện vật, 1 clip và 25 ảnh của 5 nữ chiến sỹ tham gia gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Nam Sudan và Trung Phi đã được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Trưởng đại diện UNDP Caitlin Wiesen nhấn mạnh cần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị và UNDP cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong những nỗ lực này.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sỹ quan chuẩn bị lên đường luôn phát huy hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Các nữ quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định được phẩm chất, năng lực và để lại hình ảnh ấn tượng về người phụ nữ Việt Nam.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đánh giá hoạt động gìn giữ hòa bình là công cụ quan trọng của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Đây là lần đầu tiên giải thưởng tôn vinh những nỗ lực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quân đội của Liên hợp quốc đã được trao cho hai nữ quân nhân Lực lượng Gìn giữ hòa bình.
Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khẳng định bước phát triển mới của “Đội quân tóc dài” và đất nước Việt Nam đang tích cực đóng góp cho hòa bình quốc tế.
Học viện Tàu ngầm hải quân quốc gia của Nhật Bản đã chấp nhận đào tạo học viên nữ đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nữ quân nhân phục vụ trên các tàu ngầm.
Ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ cho phép nữ quân nhân phục vụ trong các đơn vị bộ binh thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), các đơn vị tăng thiết giáp...
Việc một nữ quân nhân Mỹ 26 tuổi vừa được trao vương miện Hoa hậu Mỹ có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nữ tính của những cô gái làm việc trong quân đội.