Mặc dù chỉ cao 311m, nhưng núi lửa Taal, nằm cách trung tâm thủ đô Manila khoảng 70km về phía Nam, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines.
Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cho biết kết quả quan trắc cho thấy dung nham nóng phun trào ở hồ miệng núi lửa Taal, khiến núi lửa phun ra khí SO2 và các khí độc hại khác.
Ngọn núi lửa Taal nằm gần thủ đô của Philippines đã phun những cột khí và hơi nước vào sáng 31/3. Hoạt động này diễn ra nhiều ngày sau ngọn núi trên phun trào magma dạng giếng.
Theo Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines, núi lửa Taal nằm giữa một hồ nước ở phía Nam Manila, đã phun trào lúc 7h22 giờ địa phương (6h22 sáng cùng ngày giờ Việt Nam).
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Epimaco Densing cho biết bộ này đang chỉ thị lực lượng phòng vệ dân sự phong tỏa khu vực nguy hiểm trong vòng 14km xung quanh núi lửa Taal.
Người đứng đầu cơ quan địa chấn học Philippines cho biết các đợt phun trào trước của núi lửa Taal đã từng kéo dài nhiều tháng, vì vậy không thể dự báo được thời điểm kết thúc đợt phun trào lần này.
Các nhà địa chấn học cảnh báo núi lửa Taal có thể tiếp tục phun trào bất kỳ lúc nào, kéo theo nguy cơ xảy ra sóng thần ở hồ quanh miệng núi lửa nếu ngọn núi này tiếp tục phun trào tro bụi.
Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines (Phivolcs) cho biết, núi lửa Taal đã phun hơi nước và tro bụi cao 1 km vào không trung, khiến hàng nghìn cư dân trong khu vực phải sơ tán.