Núi lửa Taal phun trào, Philippines đóng cửa nhiều trường học

Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cho biết kết quả quan trắc cho thấy dung nham nóng phun trào ở hồ miệng núi lửa Taal, khiến núi lửa phun ra khí SO2 và các khí độc hại khác.
Núi lửa Taal phun trào, Philippines đóng cửa nhiều trường học ảnh 1Núi lửa Taal trên hồ nước ở tỉnh Batangas phun trào. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/9, núi lửa Taal nằm gần thủ đô Manila của Philippines phun ra lượng khí SO2 cũng như khí độc hại khác cao hơn mức trung bình, buộc nhà chức trách chỉ thị đóng cửa trường học tại 5 thành phố và hàng chục thị trấn, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cho biết kết quả quan trắc cho thấy dung nham nóng phun trào ở hồ miệng núi lửa Taal, khiến núi lửa thoát ra khí độc hại.

PHIVOLCS duy trì cảnh báo ở mức 1 trên thang gồm 5 mức cảnh báo, cho thấy hoạt động địa chất, khí hoặc hơi nước của núi lửa tăng nhẹ.

Phát biểu trên đài truyền thanh DWPM, giới chức khu vực phía Nam Manila cho biết đã nhận được báo cáo về nhiều trường hợp gặp các bệnh hô hấp tại tỉnh Batangas do ảnh hưởng từ khí độc hại của núi lửa.

[Philippines: Núi lửa Taal lại phun trào magma dạng giếng]

Các khí độc hại của núi lửa có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp.

Trước tình hình trên, nhà chức trách đã chỉ thị đóng cửa các trường học tại hàng chục thị trấn và thành phố tại các tỉnh Cavite, Laguna và Batangas, cùng với một số thành phố ở vùng thủ đô.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines khuyến cáo các máy bay tránh bay gần đỉnh núi lửa, đề phòng nguy hiểm do tro bụi phát tán trong không trung và nguy cơ đất đá văng ra từ những vụ nổ bất ngờ.

Núi lửa Taal cao 311 mét nằm trong hồ nước tại tỉnh Batangas gần thủ đô Manila. Đây là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines.

Lần gần đây nhất Taal phun trào là vào tháng 1/2020, khiến hơn 100.000 người sơ tán và hàng chục chuyến bay phải hủy khi tro bụi bay xa đến thủ đô.

Philippines thường xảy ra hiện tượng núi lửa phun trào và động đất vì nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh mẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục