Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu đề xuất tỉnh, các Sở, ngành sớm cho chủ trương khắc phục đoạn tuyến đê này; có giải pháp tái tạo rừng phòng hộ ven biển chắn sóng, bảo vệ tuyến đê biển Đông.
Nguyên nhân của tình trạng sạt lở là do triều cường dâng cao kết hợp gió lớn, thay đổi lưu tốc dòng chảy và mưa lớn làm vỡ kết cấu đất bờ và lòng sông gây sạt lở bờ sông, bờ biển.
Năm nước gồm Maldives, Tuvalu, quần đảo Marshall, Nauru và Kiribati có thể trở thành nơi không thể sinh sống được vào năm 2100, khiến 600.000 người dân các nước này phải đi tị nạn liên quan khí hậu.
Trong trường hợp nhiệt độ toàn cầu gia tăng, ngoài việc hứng chịu mối đe dọa mực nước biển dâng cao, miền Đông Nam nước Mỹ còn đối diện với nguy cơ mới, đó là cháy rừng.
Nhiều nước, trong đó có Bolivia phản đối bất kỳ hình thức giao dịch carbon nào, cho rằng việc này sẽ làm hại “Mẹ Trái Đất” và tạo ra những “triệu phú kinh doanh khí hậu.”
Người dân ở một số quốc gia nhỏ nhất trong Khối thịnh vượng chung như các đảo quốc Tuvalu và Nauru đang tìm những nơi mới để chuyển đến do mực nước biển dâng cao đến mức nguy hiểm.
Biến đổi khí hậu có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất kiềm chế năng lực của các nước Phi trong hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào năm 2030 (SDGs).
Australia chính thức tuyên bố loài gặm nhấm có tên khoa học là Bramble Cay melomys sinh sống tại dải san hô Great Barrier Reef ngoài khơi bang Queensland của quốc gia này đã tuyệt chủng.
Những bãi biển đẹp thu hút khách du lịch tại Mexico, đặc biệt tại vùng biển Caribe, đang đứng trước nguy cơ bị xói mòn do tác động của biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng cao.
Lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nếu vẫn giữ tốc độ cao như hiện nay sẽ khiến tốc độ tan băng ở Nam Cực nhanh hơn dẫn đến nguy cơ nước biển sẽ dâng cao thêm 1 mét vào năm 2100.
Khu nghỉ dưỡng Fusion lẽ ra đã đưa vào sử dụng từ năm 2014. Tuy nhiên chỉ cách ngày khánh thành vài hôm, toàn bộ bờ kè chắn phía sau và hai bên được xây dựng cao hơn 5m đã bị sóng biển công phá.