Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 Ngày Độc lập của Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã có bài phát biểu tại Pháo Đài Đỏ Delhi khẳng định nỗ lực nhằm đưa Ấn Độ trở thành nước phát triển vào năm 2047.
Theo các chuyên gia, chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam bứt phá phát triển kinh tế-xã hội, vượt bẫy thu nhập trung bình, đứng vào hàng các nước phát triển vào năm 2045.
Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò của UNCTAD hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nhằm thúc đẩy thương mại và phát triển bền vững, nhất là giảm thiểu tác động của đại dịch.
Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn, định hướng tương lai của cả dân tộc, không chỉ trong giai đoạn 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, trở thành nước phát triển, thu nhập cao năm 2045.
EEC là một trong những đại dự án nằm trong Chiến lược phát triển quốc gia 20 năm, cũng như Chiến lược kinh tế Thailand 4.0, nhằm tạo ra bước đột phá để đưa Thái Lan trở thành nước phát triển.
Lượng ODA rót vào các nước thuộc diện nghèo nhất thế giới năm 2014 giảm 9,3% về giá trị thực so với năm 2013 do một số khoản đã được chuyển sang một số nước khác.
Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Gregory Domingo cho biết Manila đã dứt khoát bày tỏ từ bỏ phương châm tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vừa diễn ra, dù không đạt được bước đột phá nào song cũng cho thấy sự đồng thuận trong nhiều vấn đề vì mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng bền vững của kinh tế toàn cầu.
Sau giai đoạn dốc toàn lực cho việc củng cố tài chính thì nay một nhiệm vụ khác cũng quan trọng không kém đã được đặt song song là thúc đẩy tăng trưởng, cho thấy một lối tiếp cận hài hòa hơn trong việc giải quyết tình trạng yếu kém của kinh tế toàn cầu.