Từ đầu năm đến nay, ngư dân các khu vực ven biển, ven đảo ở Kiên Giang đã thả nuôi hơn 2.800 lồng cá biển, đạt trên 70% kế hoạch, sản lượng thu hoạch hơn 2.000 tấn.
Mô hình phát triển kinh tế nuôi cá lồng kết hợp dịch vụ du lịch ẩm thực ngay trên vùng hồ Hòa Bình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao khi nhiều đoàn khách đặt lịch để tham quan, trải nghiệm.
Hiện nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn huyện Bá Thước và Cẩm Thủy vẫn đang được các ngành chức năng làm rõ.
Với phong cảnh sơn thủy hữu tình, núi rừng thơ mộng hòa trong không gian văn hóa đa sắc màu, khu du lịch hồ Hòa Bình đã và đang trở thành một điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.
Hướng chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế nuôi cá lồng kết hợp các dịch vụ du lịch ẩm thực ngay vùng hồ đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao khi nhiều đoàn khách đặt lịch để tham quan, trải nghiệm.
Với 20 tấn cá điêu hồng thương phẩm, anh Phan Nhựt Đăng Khoa bán ra thị trường với giá từ 47.000-48.000 đồng/kg - tăng từ 6.000-7.000 đồng/kg so với năm trước - và thu lãi khoảng 120 triệu đồng.
Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 5,4%/năm trở lên, giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 483,0 triệu USD (tương đương 11.100 tỷ đồng)
Nuôi cá lồng, nhất là cá chiên, mang lại hiệu quả kinh tế cao; với giá bán cá từ 500.000-600.000 đồng/kg, trung bình mỗi hộ nuôi cá lãi từ 100-300 triệu đồng mỗi năm.
Qua thống kê, đến 9 giờ 30 ngày 20/7 có 251 ô lồng của 16 hộ nuôi có cá yếu và chết với tổng số lượng là 44 tấn cá đặc sản gồm cá vược, cá Hồng Mỹ, cá mú, cá sủ...
Các cơ quan chức năng phát hiện 3 công ty đã chôn ống ngầm hoặc bơm trực tiếp nước thải từ quá trình sản xuất đũa, giấy chưa qua xử lý ra sông Mã gây ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt.
Nước sông thường cạn nhiều vào ban đêm do vận hành của đập thủy điện, có khu vực, nước sông cạn độ sâu chỉ còn khoảng 10cm làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc nuôi cá lồng của các hộ dân.
Nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện đang là hướng đi mới của huyện miền núi Tân Uyên (Lai Châu), góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
Tỉnh Hòa Bình yêu cầu các xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu...
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình - địa phương cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nông nghiệp hữu cơ là hướng phát triển quan trọng của tỉnh.
Từ ngày 8-9/11, tình trạng cá nuôi chết hàng loạt đã xảy ra tại khu vực đầm Cầu Hai ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, khiến người dân lo lắng.
Nguyên nhân chính dẫn đến cá chết là do độ mặn và lượng ôxy trong nước trên sông giảm, khiến cá nuôi trong lồng bè bị tuột nhớt (đốm trắng), thiếu ôxy để thở.