Hai cá thể gấu ngựa trên được cứu hộ tại Yên Bái và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đây là “ngôi nhà gấu” mới và hiện đại theo chuẩn quốc tế.
Nhờ tuyên truyền, số lượng gấu bị nuôi nhốt trên địa bàn Hà Nội (đặc biệt là tại huyện Phúc Thọ) đã giảm đáng kể, song hiện vẫn còn gần 100 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các sơ sở tư nhân.
Đại diện Tổ chức Động vật châu Á cho biết vừa cứu hộ 5 cá thể gấu tại một gia đình ở trên địa bàn Hà Nội. Các cá thể gấu này bị nuôi nhốt từ năm 2002, khi còn là gấu con với mục đích thương mại.
Ngày 11/2, 9 cá thể gấu ngựa bị quý, hiếm bị nuôi nhốt nhiều năm tại 3 cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được cứu hộ và chuyển tới Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình để chăm sóc, bảo tồn.
Một cá thể gấu không gắn chíp quản lý được phát hiện nuôi nhốt trái phép tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, sau đó đã được đã cứu hộ thành công và chuyển giao tới Cơ sở bảo tồn gấu tại Ninh Bình.
Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình do Tổ chức quốc tế Four Paws đầu tư xây dựng hiện chăm sóc 17 cá thể gấu từng bị nuôi nhốt và là nạn nhân của hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Hơn 5.000 người dân huyện Phúc Thọ, Hà Nội ký tên vào phiếu kiến nghị kêu gọi các chủ nuôi gấu ở địa phương tự nguyện chuyển giao, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gần 170 cá thể gấu bị nuôi nhốt.
Ngày 29/5, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đã tiến hành chuyển giao cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn đến Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.
Sau tuần tổ chức Tuần lễ bảo vệ gấu, hơn 4.000 lượt người đã cam kết không sử dụng mật gấu, qua đó nâng tổng số người cam kết không sử dụng mật gấu lên gần 40.000 người chỉ trong năm 2017.
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên vừa ra mắt phim ngắn truyền thông về cuộc sống của chú gấu trong chuồng cũi, nhằm kêu gọi người tiêu dùng không sử dụng mật gấu.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Tổ chức Động vật châu Á đã phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ thành công 14 cá thể gấu sau nhiều năm bị nuôi nhốt vì mục đích thương mại, chích hút lấy mật.
Tổ chức Động vật Châu Á vừa cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa sau hơn một thập kỷ sống trong "nhà sắt" tại Khu du lịch sinh thái Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Chiều 8/1, tại trường tiểu học Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã phát động cuộc thi vẽ tranh bảo vệ gấu nhằm giải cứu gấu nuôi tại Hà Nội.
Sau nhiều năm vận động các chủ nuôi bàn giao toàn bộ số gấu trên địa bàn, đến nay, 33/33 cá thể gấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được cứu hộ về "ngôi nhà gấu" lớn nhất Việt Nam.
Thông tin từ Tổ chức Động vật Châu Á vừa cho biết, ngày 30/10, tổ chức này đã cứu hộ cá thể gấu bị nuôi nhốt cuối cùng tại thành phố Uông Bí, hoàn thành mục tiêu cứu hộ toàn bộ gấu tại Qảng Ninh.
Tổ chức Động vật châu Á vừa triển khai chuyến cứu hộ áp chót đưa 8 cá thể gấu bị nuôi nhốt, chích hút lấy mật ở tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, tại Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Ngày 22/9, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công thêm 7 cá thể gấu tại hai trại nuôi trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về “ngôi nhà gấu” lớn nhất Việt Nam.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến đầu năm 2015, cả nước còn khoảng 1.250 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại, giảm 72% so với số liệu năm 2005.