Tiếp bà Aler Grubbs, Giám đốc USAID tại Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát và một số khu vực khác.
USAID công bố đã xử lý gần 29.400m2 (gần 3ha) đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tương đương khối lượng hơn 19.300m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21.5ppt.
Tại buổi lễ, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hoa Kỳ nêu bật những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng đối ngoại của Việt Nam và quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ.
Quân chủng Phòng không Không quân cho biết hiện đã bàn giao 37ha đất khu vực phía Tây sân bay để USAID bắt đầu thực hiện các hoạt động thực địa trong khuôn khổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay.
Sáng 1/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó Giám đốc USAID Bonnie Glick, dự Lễ bàn giao mặt bằng dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở khu Sân bay Biên Hòa giữa Quân chủng Phòng không-Không quân và USAID.
Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương; sự đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân da cam; khơi gợi sự chung tay của cả cộng đồng nhằm xoa dịu vết thương chiến tranh.
Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã thông tin với đoàn kết quả thực hiện Dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.”
Tiếp Giám đốc USAID Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn việc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có những bước phát triển nhanh chóng hơn.
Thời gian gần đây trên một số trang mạng lan truyền thông tin cho rằng trầm tích sông Đồng Nai đoạn qua thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) bị ô nhiễm dioxin.
Hội nghị bàn tròn lần thứ 2 của Nhóm đối thoại Việt-Mỹ về chất độc da cam/dioxin đã đưa ra các biện pháp thúc đẩy việc khắc phục hậu quả của chất độc này.