Trong thông điệp liên quan đến tuyên bố chính thức rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada nhấn mạnh nước này không còn bất kỳ mối liên hệ nào với OAS.
Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, các nước Tây Bán cầu cần nỗ lực thúc đẩy sự tăng trưởng bình đẳng hơn và thực thi mạnh mẽ hơn trong vấn đề biến đổi khí hậu.
Tổng thống Biden đặt mục tiêu tái gắn kết với các nước láng giềng phía Nam để xây dựng một tầm nhìn chung sau nhiều năm Mỹ và khu vực Mỹ Latinh không có nhiều sự tương tác dưới thời Tổng thống Trump.
Nicaragua quyết định rút khỏi OAS, sau khi một số nước thành viên của tổ chức này thông qua nghị quyết lên án và không công nhận cuộc tổng tuyển cử tại Nicaragua hôm 7/11 vừa qua.
Mexico cho rằng thể chế ngoại giao ở lục địa Mỹ được cải tổ để trở thành một khối tương tự như EU có thể thúc đẩy tốt hơn các nền kinh tế trong khu vực bị ảnh hưởng bởi sự bất bình đẳng.
Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc hy vọng tổ chức này có thể đóng góp vào "tiến trình ổn định nhanh chóng" để dẫn đến cuộc bầu cử mới sau khi Tổng thống Evo Morales từ chức.
Các nhà lập pháp dự kiến sẽ họp vào ngày 12/11 để bắt đầu tiến trình bầu ra Tổng thống lâm thời sau khi ông Morales và các bộ trưởng từ chức, để lại một khoảng trống quyền lực ở quốc gia này.
Tổng thống Morales cũng bác bỏ "tối hậu thư" mà phe đối lập đưa ra đòi ông phải từ chức trong thời gian 48 giờ, đồng thời chỉ trích những hành động vô trách nhiệm của phe đối lập.
Mỹ đã lập ra một sân chơi mới mang tên Nhóm Lima tại Mỹ Latinh. Tuy nhiên, khi những người nhiệt thành nhất với Nhóm Lima đã lần lượt ra đi, thì cơ chế này cũng đang đi dần vào thế chết yểu
Chính phủ Venezuela đã cáo buộc OAS ủng hộ một cuộc đảo chính ở quốc gia Nam Mỹ với việc chấp nhận phái viên của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm đại diện thường trực tại tổ chức đa phương này.
Ông Gustavo Tarre, phái viên của "Tổng thống lâm thời" tự xưng Venezuela Juan Guaido, trở thành đại diện thường trực của Venezuela tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).
Chính phủ Cuba hôm 12/2 đã tuyên bố không công nhận Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) là cơ quan có thẩm quyền đạo đức và pháp lý để tổ chức một hội nghị bàn về dự thảo cải cách Hiến pháp của Cuba.
Chủ tịch Tòa Hiến pháp Tối cao Venezuela yêu cầu Viện kiểm sát nước này cần phải có những “biện pháp đối phó ngay lập tức” trước những hành động phi pháp của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.
OAS khẳng định sự hiện diện của máy bay quân sự Nga ở Venezuela vi phạm luật pháp của quốc gia Nam Mỹ này, bởi nó không được các nghị sỹ nước này chấp thuận.
Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) thông báo Hội đồng thường trực của nhóm này sẽ triệu tập phiên họp bất thường trong ngày 13/7 tại Washington (Mỹ) để bàn về tình hình ở Nicaragua.
Ngày 13/5, Tổng thống Bolivia cảnh báo Mỹ và OAS có kế hoạch kích động các hành động bạo lực ở Venezuela trước cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này dự kiến vào ngày 20/5 tới.