Nicaragua chính thức rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ

Trong thông điệp liên quan đến tuyên bố chính thức rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada nhấn mạnh nước này không còn bất kỳ mối liên hệ nào với OAS.

Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada. (Nguồn: Getty Images)
Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, ngày 20/11, Chính phủ Nicaragua tuyên bố chính thức rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).

Trong thông điệp hành pháp liên quan, Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada nhấn mạnh nước này không còn bất kỳ mối liên hệ nào với OAS.

Trước đó, ngày 19/11/2021, Chính phủ Nicaragua đã bác bỏ Hiến chương của OAS, cho rằng tổ chức này "vi phạm luật pháp quốc tế” chống lại các dân tộc và chính phủ tiến bộ ở Mỹ Latinh và Caribe.

Trong thông cáo chính thức, Nicaragua tuyên bố quyết định của nước này đã khép lại một chương đen tối của OAS, góp phần củng cố tính đa cực trên thế giới.

Theo điều 143 của Hiến chương OAS, quá trình rút khỏi tổ chức này của một nước thành viên chính thức sẽ kéo dài 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, quốc gia rút lui vẫn giữ nguyên các quyền và nghĩa vụ như các thành viên khác.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia chính thức rời khỏi OAS.

Cuba bị trục xuất khỏi OAS vào năm 1962, trong khi tư cách thành viên của Venezuela vẫn còn đang chưa rõ ràng vì Tổng thống Nicolás Maduro đã khởi động tiến trình rời khỏi tổ chức vào năm 2017 nhưng OAS đã ngừng công nhận chính phủ của nhà lãnh đạo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục