OAS kêu gọi Ecuador điều tra kỹ lưỡng vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức hàng đầu của Ecuador cho hay ông Fernando Villavicencio đã bị ám sát sau khi tổ chức cuộc míttinh vận động tranh cử ở Quito.
OAS kêu gọi Ecuador điều tra kỹ lưỡng vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống ảnh 1Ứng viên tranh cử Tổng thống Ecuador Fernando Villavicencio tại Quito ngày 8/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) kêu gọi Chính phủ Ecuador tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Fernando Villavicencio, đồng thời triển khai tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ việc này.

Phái bộ Giám sát Bầu cử của OAS ra thông cáo ngày 9/8 nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi các cơ quan hữu quan tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và toàn diện. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các ứng cử viên tăng cường biện pháp an ninh và kêu gọi các cơ quan chức năng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo tính trung thực của những người tham gia quá trình bầu cử. Sự an toàn của các ứng cử viên là điều cơ bản để duy trì niềm tin vào hệ thống dân chủ."

OAS cho biết các thành viên Phái bộ Giám sát Bầu cử dự kiến sẽ tới Ecuador trong ngày 10/8 để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong việc đảm bảo "môi trường an toàn và dân chủ trong quá trình bầu cử."

Bộ Ngoại giao Mexico đã lên án hành động bạo lực gần đây ở Ecuador, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Ecuador.

[Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ thị trưởng Manta bị ám sát]

Trước đó, Đài truyền hình địa phương Ecuavisa và hiệp hội báo chí địa phương thông báo ứng cử viên Tổng thống Ecuador Fernando Villavicencio đã bị ám sát trong một sự kiện vận động tranh cử tối 9/8.

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức hàng đầu của Ecuador cho hay ông Villavicencio bị bắn chết sau khi tổ chức cuộc míttinh vận động tranh cử ở Quito.

Theo AFP, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã xác nhận thông tin này trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Tổng thống Lasso cam kết “tội ác này sẽ bị trừng phạt.”

Ông Villavicencio - 59 tuổi, chính trị gia theo quan điểm trung dung - là một trong 8 ứng cử viên trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 20/8 tại Ecuador.

Tổng thống Lasso cho biết ông đã triệu tập các quan chức an ninh hàng đầu họp khẩn cấp về “sự kiện gây chấn động đất nước.”

Trước đó, ngày 23/7, giới chức Ecuador cho hay Thị trưởng thành phố cảng Manta Agustin Intriago đã bị ám sát và đã tử vong.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra khi ông Intriago, 38 tuổi, người được bầu lại làm Thị trưởng Manta hồi tháng 2, đang kiểm tra các công trình công cộng trong thành phố. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc. 

Tổng thống Guillermo Lasso đã bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội Twitter và yêu cầu các nhà chức trách đưa những kẻ giết người ra trước công lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục