Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ thị trưởng Manta bị ám sát

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau tại các tỉnh Manabi và Los Rios, và khu vực Duran thuộc tỉnh Guayas.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ thị trưởng Manta bị ám sát ảnh 1Lễ tang Thị trưởng Manta, ông Agustin Intriago. (Nguồn: AP)

Ngày 24/7, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp, kéo dài 60 ngày, tại 3 vùng đang chìm trong bạo lực.

Trong phát biểu đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Lasso cho biết: “Chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau tại các tỉnh Manabi và Los Rios, và khu vực Duran thuộc tỉnh Guayas.” Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức.

Tổng thống Lasso công bố sắc lệnh trên một ngày sau khi Thị trưởng Manta, ông Agustin Intriago, bị ám sát trong một vụ tấn công vũ trang.

Ông cũng đã triệu tập cuộc họp với các quan chức địa phương và Hội đồng An ninh trong ngày 25/7, thảo luận cách thức ứng phó làn sóng bạo lực gia tăng gần đây, đặc biệt là khu vực ven biển. 

[Ecuador: Thị trưởng thành phố Manta thiệt mạng sau vụ ám sát]

Trong khi đó, cùng ngày, khoảng 90 quản giáo tại một số cơ sở giam giữ đã bị các tù nhân bắt làm con tin sau các cuộc đụng độ giữa tù nhân ngày 23/7 khiến 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương tại một trại giam ở thành phố cảng Guayaquil.

Cơ quan quản lý nhà tù SNAI cho biết: “Hiện khoảng 90 quản giáo bị bắt làm con tin” tại nhiều điểm giam giữ ở 5 tỉnh. Trong khi đó, tù nhân tại 13 nhà tù trên cả nước đã tuyệt thực.

Đụng độ thường xuyên xảy ra tại các nhà tù vốn trong tình trạng quá tải ở Ecuador.

Theo số liệu chính thức năm 2021, hàng chục vụ đụng độ giữa các băng nhóm buôn bán ma túy đã khiến ít nhất 420 người thiệt mạng trong các nhà tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục