Ông Donald Trump chọn cựu lãnh đạo CIA làm tân Đại sứ Mỹ tại Mexico

Việc chỉ định ông Ronald Johnson làm Đại sứ Mỹ tại Mexico thể hiện quyết tâm của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay giữa hai nước.

Ông Ronald Johnson từng là thành viên Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Mỹ, hoạt động tại nhiều địa bàn từ Mỹ Latinh đến châu Âu. (Nguồn: CNN)
Ông Ronald Johnson từng là thành viên Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Mỹ, hoạt động tại nhiều địa bàn từ Mỹ Latinh đến châu Âu. (Nguồn: CNN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã chỉ định quân nhân về hưu Ronald Johnson làm Đại sứ Mỹ tại Mexico.

Từng là lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) chuyên về chống tội phạm ma túy, khủng bố và di cư bất hợp pháp, vị tân Đại sứ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần hóa giải những khúc mắc trong hàng thập kỷ qua giữa hai quốc gia láng giềng này.

Tốt nghiệp với tấm bằng thạc sỹ về tình báo chiến lược tại Học viện Tình báo Quốc gia Mỹ, ông Johnson từng là thành viên Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Mỹ, hoạt động tại nhiều địa bàn từ Mỹ Latinh đến châu Âu, trong đó đáng chú ý là cuộc nội chiến tại El Salvador trong những năm 1980 và các cuộc xung đột vũ trang tại khu vực Balkan những năm 1990.

Sau khi giải ngũ, ông Johnson, người có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha, gia nhập đội ngũ lãnh đạo của CIA với nhiệm vụ chống tội phạm ma túy, khủng bố và di cư bất hợp pháp tại khu vực Mỹ Latinh (không bao gồm Mexico).

Ông cũng từng tham gia nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng đặc nhiệm tại nhiều nước trong khu vực trước khi được chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại El Salvador.

Theo giới quan sát chính trị trong khu vực, việc chỉ định ông Ronald Johnson làm Đại sứ Mỹ tại Mexico thể hiện quyết tâm của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay giữa hai nước, đặc biệt liên quan đến vấn đề buôn bán ma túy từ Mexico sang Mỹ và vấn đề người di cư quá cảnh tại Mexico để nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Cùng ngày, trả lời báo chí về thông tin Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ định tân Đại sứ, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định dù người đó có là ai thì Mexico vẫn duy trì nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, tính công bằng trong quan hệ và trên hết là vì lợi ích của người dân Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.