Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ưu tiên giải quyết khủng hoảng tại Ukraine

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Paris Match, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố việc giải quyết khủng hoảng Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông khi nhậm chức vào tháng 1/2025.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức hội đàm ba bên với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức hội đàm ba bên với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố việc giải quyết khủng hoảng Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông khi nhậm chức vào tháng 1/2025, đồng thời mô tả tình hình Trung Đông là vấn đề “ít khó khăn hơn."

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Paris Match (Pháp) được công bố ngày 11/12, khi được hỏi về ưu tiên hàng đầu của ông trên trường quốc tế, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi nghĩ chúng ta phải giải quyết vấn đề Ukraine và Nga. Cả hai nước đều chịu những tổn thất mà không ai có thể tin được. Hàng trăm nghìn binh sỹ đã thiệt mạng."

Ông Trump cũng bày tỏ quan điểm rằng Trung Đông tất nhiên là một ưu tiên lớn, nhưng đây là tình huống ít khó khăn hơn so với xung đột Ukraine-Nga.

Ông cho rằng: “Đó là hai tình huống mà chúng ta phải giải quyết và phải giải quyết nhanh chóng” bởi rất nhiều người đã thiệt mạng."

Về vấn đề Syria, ông Trump nhắc lại lời kêu gọi của Chính phủ Mỹ không can thiệp vào quốc gia Trung Đông này, sau khi phe đối lập lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông Trump đã đáp chuyến bay đến Paris để dự lễ mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris cuối tuần qua sau vụ hỏa hoạn thảm khốc năm 2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi đầu tháng 11 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.