EU cho phép Canada tham gia chương trình tài trợ quốc phòng châu Âu

Theo quy định, các dự án hợp tác vũ khí trong khuôn khổ SAFE phải có ít nhất 65% linh kiện được sản xuất tại 27 quốc gia thành viên của EU, song các đối tác như Canada có thể được miễn trừ.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức tham gia tập trận gần Tata, Hungary ngày 6/2/2023. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Xe tăng Leopard 2A4 của Đức tham gia tập trận gần Tata, Hungary ngày 6/2/2023. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) và Canada ngày 1/12 thông báo đã đạt được thỏa thuận cho phép Ottawa tham gia chương trình tài trợ quốc phòng châu Âu trị giá 150 tỷ euro mang tên Hành động an ninh vì châu Âu (SAFE).

Trong tuyên bố chung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Canada Mark Carney nêu rõ: “Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động, SAFE là công cụ tăng cường hợp tác, đáp ứng các mục tiêu quốc phòng và chi tiêu hiệu quả hơn, khi chúng ta phải đối mặt với các nhu cầu cấp bách trước mắt và dài hạn.”

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh thỏa thuận trao cho Canada quyền tham gia chương trình, coi đây là “bước tiếp theo trong tiến trình làm sâu sắc hơn hợp tác và thể hiện các ưu tiên chung của EU và Canada.”

Tuyên bố chung nêu rõ: “Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra những chuỗi cung ứng quốc phòng có khả năng chống chịu giữa các ngành công nghiệp của hai bên trong thời điểm then chốt đối với an ninh toàn cầu.”

Tuần trước, Anh - cũng bày tỏ mong muốn tham gia SAFE - đã vấp phải trở ngại do bất đồng về mức phí gia nhập, khiến London thông báo nỗ lực trở thành thành viên chương trình không thành công, dù việc tham gia SAFE được đánh giá là có lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng của London.

Theo quy định, các dự án hợp tác vũ khí trong khuôn khổ SAFE phải có ít nhất 65% linh kiện được sản xuất tại 27 quốc gia thành viên của EU, song các đối tác như Canada có thể được miễn trừ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.