Những người di cư trên tàu đã được giải cứu trong đêm 26/12 ở vùng biển quốc tế gần Libya, khi Ocean Viking thực hiện hoạt động cứu hộ đầu tiên kể từ khi cập cảng ở Pháp hồi tháng trước.
Chính phủ Pháp thông báo sẽ cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ (NGO) SOS Địa Trung Hải, hiện đang chở hơn 200 người di cư vừa được cứu trên Địa Trung Hải, được cập cảng Toulon.
Tuyến đường giao cắt ở Trung Địa Trung Hải giữa Libya và Italy hiện là tuyến đường “chết chóc nhất” trên thế giới khi đã có tới 930 trong tổng số 1.113 người di cư bỏ mạng trong nửa đầu năm nay.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ít nhất 1.146 người đã thiệt mạng trên biển trong nửa đầu năm 2021 khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để đặt chân đến châu Âu.
Nhóm tàu cứu hộ trên biển Ocean Viking đã tiến hành 2 cuộc giải cứu với 237 người di cư đang cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu và gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển Libya.
Phát biểu trước hội nghị trực tuyến với những người đồng cấp EU, Bộ trưởng Seehofer đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tất cả các nước thành viên EU phải tiếp nhận những người nhập cư được giải cứu.
Bộ Nội vụ Italy thông báo nước này đã cho phép tàu Ocean Viking chuyển 180 người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải sang một tàu cách ly tại Sicily trong ngày 6/7.
Ủy viên phụ trách vấn đề người di cư của EU Dimitris Avramopoulos cho biết các nước tiếp nhận người di cư trên tàu này gồm Pháp, Đức, Romania, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Ireland.