Odebrecht từng tài trợ chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Rousseff

Ông Marcelo Odebrecht, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn Odebrecht, đã khai với các nhà chức trách Brazil rằng từng tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của cựu tổng thống Dilma Rousseff.
Odebrecht từng tài trợ chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Rousseff ảnh 1Cựu tổng thống Brazil Dilma Rousseff. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/3, ông Marcelo Odebrecht, cổ đông chính và cựu giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng Odebrecht, đã khai với các nhà chức trách Brazil rằng từng tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của cựu tổng thống Dilma Rousseff.

Nhân vật trung tâm của vụ bê bối hối lộ đang làm rung chuyển Mỹ Latinh cho biết số tiền trên được lấy từ quỹ đen chuyên dành cho công tác “vận động hành lang” của tập đoàn Odebrecht - doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh - sau một thỏa thuận với người giữ chức Bộ trưởng Tài chính khi đó là Guido Mantenga.

Ông Odebrecht khẳng định số tiền trái phép trên đã được chuyển cho Joao Santana, người điều hành chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 của cựu tổng thống Rousseff, nhưng cũng thừa nhận không thể khẳng định vị nữ nguyên thủ đầu tiên của Brazil biết về khoản tài trợ này.

Ông Odebrecht đã bị tuyên án 19 năm tù và hiện tại đang hợp tác với lực lượng điều tra với hy vọng được giảm án và duy trì cho tập đoàn Odebrecht không sụp đổ hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.