Theo một nghiên cứu mới công bố của ODI, các nước giàu đang sử dụng ngân sách viện trợ của họ để tăng cường các lợi ích quốc gia hơn là tập trung vào việc hỗ trợ người dân ở các nước nghèo.
Theo một báo cáo của NBS và SAFE, tính đến cuối năm 2017, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc đã vượt 1.800 tỷ USD, đưa nước này xếp vị trí thứ hai trên thế giới.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đại lục trong 7 tháng đầu năm 2017 sụt giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, cả quý 1 vừa qua, vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) về phi tài chính của nước này đã giảm 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 20,54 tỷ USD.
Theo một quan chức của SAFE, việc nước này giảm nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ không phải là động thái cắt giảm chiến lược, mà chỉ là sự điều chỉnh nhỏ dựa trên tình hình thị trường.
Vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tăng 8% trong sáu tháng đầu năm nay, khi giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập của các công ty nước ngoài tăng hơn bốn lần.
Vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng Hai, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nền kinh tế thứ hai thế giới này tăng chậm lại.
Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu vốn ròng lần đầu tiên trong lịch sử nước này, với tổng vốn ODI vượt tổng số vốn FDI vào Trung Quốc trong năm 2014.