Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bãi nhiệm Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã bãi nhiệm Thủ tướng Đức Olaf Scholz và nội các của ông, đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ bầu cử trước đó.
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã bãi nhiệm Thủ tướng Đức Olaf Scholz và nội các của ông, đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ bầu cử trước đó.
Ông Olaf Scholz vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập. tuy nhiên, ông là Thủ tướng Đức duy nhất không được tái đắc cử trong 5 thập kỷ qua.
Giới phân tích cho rằng những cuộc đàm phán thành lập chính phủ sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn do bất đồng sâu sắc về vấn đề kinh tế, di cư... đã được thể hiện trong chiến dịch tranh cử vừa qua.
Cuộc bầu cử Bundestag lần thứ 21 diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang bộn bề khó khăn và tình hình chính trị trên thế giới có nhiều biến động lớn.
Phát biểu trong ngày thứ hai của Hội nghị An ninh Munich 2025, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức sẽ không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc bầu cử của mình.
Đức là một phần của khu vực tự do đi lại Schengen gồm 29 thành viên, do đó, kiểm tra biên giới chỉ được phép trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc an ninh nội bộ.
Đáp lại đề xuất do Phó Thủ tướng Robert Habeck đưa ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ đề xuất tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng khi không có giải thích rõ số tiền sẽ được chi vào việc gì.
Với kết quả này, Chính phủ của Thủ tướng Scholz đã không nhận được số phiếu ủng hộ quá bán và Thủ tướng Scholz sẽ phải yêu cầu Tổng thống Liên bang giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm.
Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Đức-Ukraine lần thứ 7, Thủ tướng Đức tuyên bố ủng hộ Ukraine không chỉ thông qua viện trợ quân sự mà còn thông qua viện trợ kinh tế.
Ông Olaf Scholz sẽ một lần nữa là ứng cử viên của SPD cho chức Thủ tướng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 23/2/2025, sau khi đối thủ của ông - Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius rút lui.
Chủ tịch Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho rằng bầu cử vào tháng 2/2025 là “an toàn về mặt pháp lý” và "có thể kiểm soát được" các thách thức phát sinh do tổ chức bầu cử sớm bất thường.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ liên lạc trước lễ nhậm chức chính thức của ông Trump.
Thủ tướng Đức và Ấn Độ nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó trọng tâm cụ thể là hợp tác công nghệ, sản xuất/đồng sản xuất và đồng phát triển thiết bị quốc phòng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã gặp nhau tại thủ đô Berlin (Đức), để thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và khu vực Trung Đông.
Tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, Ukraine mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này.”
Với việc ông Friedrich Merz được đề cử, cuộc bầu cử Liên bang Đức được dự đoán sẽ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa liên minh CDU/CSU và liên minh cầm quyền hiện tại của Thủ tướng Olaf Scholz.
Đối tượng này đã dùng súng đe dọa một người đàn ông tại khu vực Nikolassee ở Berlin, khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng gây rối đã chạy vào tòa nhà chung cư ở Dreilindenstraße và ẩn náu.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang trong tình trạng báo động cao sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao vài ngày trước khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại một lễ hội đường phố.
Thăm thành phố Solingen, 3 ngày sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 người chết, Thủ tướng Đức tuyên bố nước này sẽ thắt chặt các quy định về vũ khí, đặc biệt là luật sử dụng dao nơi công cộng.
Thông tin từ Văn phòng Báo chí của Chính phủ Đức cho biết Nội các nước này đã nhất trí đề xuất ngày tổ chức tổng tuyển cử 28/9/2025.