Thẩm phán Peru Richard Concepción đã ra quyết định tạm giam cựu Tổng thống nước này Ollanta Humala (2011-2016) và vợ của ông là Nadine Heredia để điều tra về cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Văn phòng Tổng công tố Peru thông báo đang tiến hành các thủ tục yêu cầu cơ quan tư pháp ra lệnh tạm giam cựu Tổng thống Humala và phu nhân Nadine Heredia dựa trên các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc về việc nhận tiền tài trợ từ tập đoàn xây dựng Oderecht của Brazil cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2011.
Cựu giám đốc chi nhánh Peru của tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht, Jorge Barata, đã khai rằng cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala đã từng nhận số tiền 3 triệu USD từ doanh nghiệp trên.
Tổng thống Peru Kuczynski đã bác bỏ mọi liên quan tới vụ bê bối tham nhũng của tập đoàn xây dựng hàng đầu Odebrecht của Brazil khi ông giữ chức Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Alejandro Toledo.
Một thẩm phán Peru đã yêu cầu cựu Tổng thống nước này Ollanta Humala đến tòa trình diện hàng tháng trong khi tòa thụ lý vụ ông này bị cáo buộc rửa tiền.
Tổng thống Peru đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp về môi trường tại 11 cộng đồng dân cư thuộc vùng rừng Amazone do lo ngại tình trạng nhiễm độc thủy ngân từ hoạt động khai thác vàng trái phép.
Bộ Ngoại giao Peru cho biết hai nhà lãnh đạo đánh giá mối quan hệ hợp tác song phương phát triển tốt đẹp, được thể hiện qua chuyến thăm Nga của Tổng thống Humala hồi tháng 11/2014.
Tổng thống Peru Ollanta Humala công bố cuộc tổng tuyển cử của quốc gia Nam Mỹ này sẽ diễn ra vào ngày 10/4/2016, trong đó các cử tri sẽ bầu chọn tổng thống mới và 130 nghị sỹ của Quốc hội.
Hiện quân đội Mỹ có tới 3 căn cứ trong khu vực Amazon, chưa kể đến 6 căn cứ quân sự bí mật khác trên khắp lãnh thổ quốc gia có vị trí địa chính trị quan trọng bên bờ Thái Bình Dương này.
Hạ nghị sỹ Emiliano Apaza cho biết quân đội nước này đã ghi nhận 222 chuyến bay của các máy bay cỡ nhỏ chở 77 tấn cocaine sang Bolivia trong thời gian từ ngày 10/5 đến 16/8.
Ngày 22/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới Lima, bắt đầu chuyến thăm chính thức Peru hai ngày theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Ollanta Humala.
Peru tuyên bố đã nhận được lời giải thích thỏa đáng từ phía Chile sau cáo buộc nước này thuê ba quân nhân Peru làm gián điệp, đồng thời cho biết sẽ bắt đầu nối lại quan hệ bình thường.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người đồng cấp Peru Ollanta Humala đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế.
Quốc hội Peru đã quyết định bãi nhiệm Thủ tướng Ana Jara do các cáo buộc gần đây liên quan đến hoạt động theo dõi các nhà lập pháp, các phóng viên, các chủ doanh nghiệp và người dân.
Peru đã triệu hồi Đại sứ tại Chile về nước chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Ollanta Humala cáo buộc Chile tiến hành các hoạt động tình báo quân sự tại nước này.
Bộ Ngoại giao Peru ngày 20/2 cho biết đã triệu hồi Đại sứ tại Chile để tham khảo ý kiến sau khi báo chí đưa tin một số quân nhân Hải quân Peru bị điều tra.