Giám đốc tình báo hải quân Chile thừa nhận hoạt động ở Peru

Tờ La Exitosa của Peru ngày 29/3 đã đăng lại nội dung cuộc nói chuyện được cho là của Giám đốc tình báo hải quân Peru với người đồng cấp Chile.
Giám đốc tình báo hải quân Chile thừa nhận hoạt động ở Peru ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: fastcompany.com)

Tờ La Exitosa của Peru ngày 29/3 đã đăng lại nội dung cuộc nói chuyện được cho là của Giám đốc tình báo hải quân Peru với người đồng cấp Chile, trong đó phía Santiago đã thừa nhận tiến hành hoạt động tình báo tại nước láng giềng.

Nội dung cuộc nói chuyện qua đường tin nhắn ứng dụng WhatsApp được một nữ nhà báo nổi tiếng Peru đăng lại và khẳng định nguồn tin này đã được kiểm chứng ở cấp cao nhất. Nguồn tin cũng cho biết đoạn hội thoại đã được gửi tới Tổng thống Peru Ollanta Humala.

Hôm 7/3, Peru đã triệu hồi Đại sứ tại Chile chỉ ít ngày sau khi ông Humala cáo buộc Chile tiến hành các hoạt động tình báo quân sự tại nước này, đồng thời hối thúc Chính phủ của Tổng thống Michelle Bachelet tiến hành điều tra. Sau khi thông tin này được đăng tải, các nhà chức trách Peru không lên tiếng khẳng định cũng không phủ nhận, mặc dù có nhiều người tỏ ra hoài nghi bởi những người đứng đầu ngành tình báo quốc gia 2 nước lại liên hệ qua mạng tin nhắn ứng dụng. Peru đã gửi công hàm phản đối, yêu cầu lý giải vụ việc và phải chính thức xin lỗi. Tuy nhiên, Chính phủ Chile đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Trong giai đoạn 2005-2012, Peru từng bắt giữ ba sĩ quan của lực lượng hải quân nước này với tội danh cung cấp thông tin mật cho Chile và hai trong số họ đã bị đưa ra xét xử vì tội phản quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.