Olympic 2014 mạnh tay chống nạn sử dụng doping

Trưởng ban tổ chức Olympic Sochi 2014 cho biết, các vận động viên thi đấu sẽ phải trải qua đợt kiểm tra các chỉ số sinh học nghiêm ngặt.
Ngày 3/10, Trưởng Ban Y tế của Ủy ban tổ chức Đại hội thể thao mùa Đông Olympic Sochi 2014, ông Aleksei Slautin cho biết các vận động viên tham gia thi đấu sẽ phải trải qua đợt kiểm tra các chỉ số sinh học nghiêm ngặt, tránh tình trạng các vận động viên lạm dụng chất kích thích (doping) để nâng cao thành tích.

Theo ông Slautin, Ban Y tế sẽ tiến hành lấy 2.500 mẫu kiểm tra doping của các vận động viên trong thời gian thi đấu Olympic Sochi 2014 và 600 mẫu trong đợt Paralympic Sochi 2014.

Dự kiến, hàng chục y tá, hàng trăm tình nguyện viên sẽ tham gia lấy mẫu và hơn 150 thanh tra viên chịu trách nhiệm xét nghiệm các mẫu này tại 13 trạm kiểm soát doping.

Khác với các cuộc kiểm tra doping trước đây, lần này Ban tổ chức quyết định sẽ lưu giữ và nghiên cứu các mẫu thử doping trong 8 năm, dựa trên việc ứng dụng các thành tựu khoa học mới nhất. Việc kiểm tra doping gắt gao sẽ khiến các vận động viên cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn trước quyết định có sử dụng loại chất cấm này hay không.

Mỗi vận động viên tham gia thi đấu tại Olympic Sochi 2014 sẽ phải công khai các chỉ số sinh học, theo đó các thay đổi trong những thông số này sẽ là bằng chứng gián tiếp cho biết vận động viên có sử dụng chất cấm hay không.

Giáo sư John Fahey, Giám đốc Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) bày tỏ lạc quan về triển vọng sử dụng các tiêu chuẩn trên. Ông cho rằng Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014 sẽ "sạch bóng doping"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục