Olympic mùa Đông Sochi trước khai mạc

Toàn cảnh Olympic mùa Đông Sochi trước giờ khai mạc

Nước Nga sẽ làm chủ nhà sự kiện thể thao có lẽ là lớn nhất ở quốc gia này từ sau Chiến tranh Lạnh, Olympic mùa đông Sochi 2014.
Toàn cảnh Olympic mùa Đông Sochi trước giờ khai mạc ảnh 1Tổng duyệt Lễ khai mạc Thế vận hội Sochi 2014. (Nguồn: Yonhapnews/TTXVN)

Tối nay (7/2), nước Nga sẽ làm chủ nhà sự kiện thể thao có lẽ là lớn nhất ở quốc gia này từ sau Chiến tranh Lạnh, Olympic mùa đông Sochi 2014, với nhiều lo ngại liên quan tới rủi ro tấn công khủng bố.

Những vận động viên thể thao mùa đông xuất sắc nhất thế giới sẽ tề tựu về thành phố nghỉ dưỡng ở miền nam nước Nga Sochi cho hai tuần lễ tranh tài rất đáng chờ đợi. Nhưng kỳ thế vận hội đã bị che phủ bởi những vấn đề chính trị ngoài lề. Trước đó, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin là người vận động thành công cho kỳ thế vận hội này, được trao cho Sochi năm 2007.

Thành phố nghỉ dưỡng miền nam Nga nằm dưới chân dãy núi Kavkaz này cũng nằm gần khu vực các phiến quân Hồi giáo hoạt động mạnh mẽ, không xa khu vực Abkhazia đầy bất ổn.

Nhiều người cũng nghi ngờ khi Nga quyết định tổ chức Olympic mùa đông ở một khu nghỉ dưỡng khá ấm áp kiểu Xô Viết mà tới năm 2007 không có cơ sở hạ tầng thể thao đáng kể nào.

Nhưng sau khi 50 tỷ USD được chi ra, một nửa từ ngân sách và một nửa từ khu vực tư nhân, giấc mơ đã trở thành sự thật với những đường xá, khách sạn và khu liên hợp thể thao mới mọc lên dọc theo bờ biển và trên các triền núi.

Ông Putin tin tưởng Sochi sẽ tổ chức được một kỳ Thế vận hội an toàn, trơn tru và nhiều niềm vui, sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất ở Nga kể từ khi Moskva làm chủ nhà Olympic mùa hè năm 1980.

“Không liên quan gì tới tham vọng cá nhân của tôi. Đây là vì lợi ích trực tiếp của quốc gia và người dân,” ông Putin nói. “Sau khi Liên Xô tan rã và những sự kiện đẫm máu xảy ra ở Kavkaz, tình hình chung trong xã hội là bi quan và buồn bã. Chúng ta cần phải tự khích lệ mình vui lên. Để cảm thấy điều đó, chúng ta cần những dự án lớn.”

Nhưng các quan ngại an ninh là không hề nhỏ và được nhấn mạnh lần nữa hồi tháng 12 khi 34 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ đánh bom liều chết ở thành phố miền nam Volgograd.

Doku Umarov, kẻ cầm đầu các nhóm phiến quân ở Kavkaz muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo trong vùng, hồi tháng Bảy đã đe dọa tiến hành các cuộc tấn công để ngăn cản Olympic mùa đông.

Nhà chức trách Nga cũng gây ra tranh cãi khi năm ngoái thông qua luật cấm truyền bá các “hình ảnh tình dục đồng giới” tới trẻ em. Những nhà hoạt động vì quyền của người tính đã chỉ trích luật này, một số còn kêu gọi tẩy chay Olympic Sochi. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng những người đồng tính ở Nga “hoàn toàn tự do, nhưng hãy để trẻ em được yên.”

Lễ khai mạc Olympic Sochi dự kiến sẽ diễn ra hoành tráng vào tối ngày 7/2 ở sân vận động Fisht. Trưởng ban tổ chức Dmitry Chernyshenko cho biết sẽ có 65 nhà lãnh đạo thế giới tham dự buổi lễ, trong đó có Tổng thống nước chủ nhà Putin cùng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon. Tuy nhiên, nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ Barack Obamavà Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron đều không có mặt.

Trong một động thái được cho là để làm dịu bớt căng thẳng, hồi tháng 12 ông Putin đã ân xá cho tù nhân nổi tiếng nhất nước Nga, nhà tài phiệt chống đối Mikhail Khodorkovsky, cũng như tha bổng cho hai thành viên của nhóm nhạc rock gây nhiều tranh cãi Pussy Riot.

Ban đầu, nhà chức trách cũng muốn cấm tất cả các cuộc biểu tình ở Sochi trong thời gian diễn ra Thế vận hội, nhưng sau đó đã nhượng bộ, cho phép các cuộc tuần hành ở một khu vực định sẵn. Khu vực này cách khá xa những điểm chính của Thế vận hội, ở khu ngoại ô Khosta, cách khu vực chính diễn ra Olympic khoảng 18 km.

Khoảng 6.000 vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức từ 90 nước sẽ tham dự 98 nội dung thi đấu từ ngày 7/2 tới 23/2. Để thấy Olympic đã lớn mạnh ra sao, trong kỳ Thế vận hội mùa đông đầu tiên năm 1924 ở Chamonix, chỉ có 250 vận động viên tham gia 16 nội dung.

Toàn cảnh Olympic mùa Đông Sochi trước giờ khai mạc ảnh 237.000 cảnh sát trên toàn nước Nga sẽ được triển khai ở Sochi. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Khoảng 37.000 cảnh sát trên toàn nước Nga sẽ được triển khai ở Sochi cùng với các đơn vị quân đội để đảm bảo an ninh tối đa cho kỳ Thế vận hội. Sochi ngay lúc này đã bị kiểm soát về an ninh và đi lại. Tàu bè lưu thông trên biển Đen cũng bị hạn chế.

Hàng chục máy bay không người lái được triển khai trên bầu trời để phát hiện sớm các hoạt động khả nghi, trong khi mọi cuộc gọi điện thoại và liên lạc internet sẽ được giám sát bởi Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB).

Đoàn vận động viên Nga sẽ chịu áp lực lớn ở kỳ Olympic trên sân nhà này, sau khi họ chỉ giành được ba huy chương vàng ở Olympic mùa đông Vancouver 2010. Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko đã đặt mục tiêu cho đoàn Nga đứng trong tốp năm và tốt nhất là tốp ba bảng tốp sắp huy chương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục