Ông Karzai thừa nhận thất bại an ninh ở Afghanistan

Tổng thống Hamid Karzai thừa nhận chính quyền của ông, lực lượng hậu thuẫn nước ngoài thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho người dân.
Theo Reuters và đài BBC, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thừa nhận chínhquyền của ông và các lực lượng hậu thuẫn nước ngoài đã thất bại trong việc đảmbảo an ninh cho người dân Afghanistan.

Ông Hamid Karzai đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn với BBC phát sóng ngày7/10 nhân sự kiện 10 năm cuộc chiến do Mỹ cầm đầu ở nước này.

"Chúng ta đã thật tồi tệ trong việc đảm bảo an ninh cho ngườidân Afghanistan, và đây là thiếu sót lớn nhất của chính phủ, cũng như các đốitác quốc tế."

Ông Karzai, người lên nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2002, bàytỏ sự tin tưởng nước ông vẫn có thể cải thiện tình hình an ninh khi các binh sĩnước ngoài rút về nước. Ông cũng không loại trừ khả năng đàm phán với lực lượngTaliban, được cho là đứng đằng sau vụ sát hại Chủ tịch Hội đồng Hòa bìnhAfghanistan, cựu Tổng thống Burhanuddin Rabbani, hồi tháng trước, song sẽ chỉđàm phán khi Taliban chỉ định đại diện và cho rằng nhóm phiến quân này hoàn toàndo Pakixtan kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, theo cựu Tư lệnh liên quân phương Tây ở Afghanistan,Tướng về hưu Stanley McChrystal, sau 10 năm chiến tranh, Mỹ và các đồng minhNATO vẫn còn lâu mới đạt được mục tiêu của mình.

Tướng về hưu McChrystal nóirằng, Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến với quan điểm "đơn giản đến đáng sợ" và vẫn thiếukiến thức để có thành công. Ông McChrystal bị buộc phải từ chức năm ngoái saumột bài báo chỉ trích mạnh mẽ chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát biểu trước cử tọa ở Washington, Tướng về hưu McChrystal, như thường lệ, phêphán cuộc chiến mà Mỹ khơi mào sau sự kiện 11/9/2001. Ông nói quân Mỹ tiến vàoAfghanistan với kiến thức mơ hồ về ngôn ngữ và văn hóa địa phương. Ông khẳngđịnh hành động quân sự chống Al-Qaeda và Taliban là đúng vì đó là hành động tựvệ song cuộc xâm lược Iraq sau đó đã thay đổi quan điểm của thế giới Hồi giáo vềMỹ và lấy đi nguồn lực lẽ ra nên dành cho Afghanistan.

Đánh giá tình hình hiệnnay, ông McChrystal cho rằng, NATO chưa có đủ 50% cơ hội để đạt được mục tiêuquân sự. Theo ông, nhiệm vụ khó khăn nhất là tạo ra một chính phủ hợp pháp đểdân chúng Afghanistan tin tưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục