Ông Kim Jong-Un khẳng định quyền lực

Ông Kim Jong-Un khẳng định thể chế lãnh đạo duy nhất

Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-Un nhấn mạnh phải xây dựng thể chế lãnh đạo duy nhất tại nước này. 

Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-Un nhấn mạnh phải xây dựng thể chế lãnh đạo duy nhất tại nước này. 

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tại lễ bế mạc Hội nghị các cán bộ tư tưởng đảng Lao động lần thứ 8, ông Kim Jong-Un đã khẳng định phải tập trung toàn lực cho công tác tư tưởng trong đảng để củng cố thể chế lãnh đạo duy nhất tại miền Bắc.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo này còn nói dù chính quyền đã có nhiều hoạt động như huấn luyện và diễn thuyết về tư tưởng nhưng trên thực tế vẫn chưa thể phát hiện và xử lý triệt để những mầm mống của "phe phái đổi mới". 

Cụm từ "phe phái đổi mới" được dùng ở đây để ám chỉ những người thân hoặc ủng hộ cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Jang Song-thaek đã bị tử hình hồi cuối năm 2013 với tội danh âm mưu lật đổ thể chế chính trị tại miền Bắc. 

Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un gọi hành động phân chia bè phái là khởi đầu của sự biến chất về tư tưởng và những người phản bội về tư tưởng chính là phản bội lại đảng và cách mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục