Ông Miura xin về quê nghỉ phép trước khi nhận "án trảm" của VFF?

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã xin nghỉ phép tại quê nhà Nhật Bản vài ngày trước khi quay lại Việt Nam báo cáo kết quả của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 với lãnh đạo VFF.
Ông Miura xin về quê nghỉ phép trước khi nhận "án trảm" của VFF? ảnh 1Huấn luyện viên Miura cần nghỉ ngơi sau giải U23 châu Á 2016. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã xin nghỉ phép tại quê nhà Nhật Bản vài ngày trước khi quay lại Việt Nam báo cáo kết quả của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Mệt mỏi với hành trình kéo dài của U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U23 châu Á, huấn luyện viên Toshiya Miura đã quyết định xin nghỉ phép, về quê nhà vài ngày sau vòng chung kết. Sau đó, ông Miura mới quay lại Việt Nam, báo cáo với lãnh đạo VFF về kết quả giải đấu.

Chiến dịch vòng chung kết giải U23 châu Á kéo dài gần hai tháng cùng với giai đoạn chuẩn bị kéo dài khoảng một tháng trước đó đã khiến huấn luyện viên Miura kiệt sức. Đội tuyển U23 Việt Nam toàn thua cả ba trận tại giải đấu và hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Bản thân huấn luyện viên Miura đối diện với nguy cơ bị sa thải. Áp lực rất lớn đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới ông thầy người Nhật Bản.

Cũng liên quan tới huấn luyện viên Miura, Ban chấp hành VFF sẽ tổ chức một buổi họp ngoài dự kiến vào ngày 28/1 tới tại Hà Nội. Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh kết quả của U23 Việt Nam ở giải châu Á và tương lai huấn luyện viên Toshiya Miura. Có ba phương án khả dĩ nhất đang được đưa ra: sa thải ngay lập tức ông Miura, giữ huấn luyện viên này ở lại tới hết hợp đồng vào tháng 4 và tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Tiếng nói ủng hộ ông Miura trong Ban chấp hành VFF hiện là rất yếu ớt. Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức từng nhiều lần công khai chỉ trích ông Miura và kêu gọi sa thải huấn luyện viên này.

Bản thân ông Miura là huấn luyện viên ngoại đầu tiên cầm tuyển Việt Nam sau ông Fabio Goetz (người Đức) hồi năm 2011. Ông Miura đã giúp Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng ASIAD 2014, giành huy chương đồng AFF Cup 2014, huy chương đồng SEA Games 28 và giúp U23 Việt Nam lần đầu dự vòng chung kết giải U23 châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục