Ông Nguyễn Quốc Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều 15/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La (khóa 13) đã bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1960), Bí thư Thành ủy thành phố Sơn La giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập bản Suối Cấu, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trên cơ sở chia tách ra từ hai bản Bó Hoi và Nà Giàng (cùng xã).

Bản Suối Cấu khi thành lập mới có 76 hộ với 289 nhân khẩu, gồm bốn dân tộc Mường, Thái, Dao, Kinh.

Như vậy, xã Quy Hướng, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mộc Châu, thuộc ven hồ Sông Đà (hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Sơn La) sau khi thành lập bản Suối Cấu, có tổng số 13 bản, gồm Suối Cấu, Nà Gàng, Chiềng Khòng, Bó Hoi, Nà Cung, Nà Quyền, Suối Giăng 1, Suối Giăng 2, Văng Khoài, Bến Trai, Nà Đưa, Bó Giàng, Đồng Giăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục