FDA cho phép dùng Journavx để điều trị cơn đau cấp tính từ mức độ vừa tới nặng, mà nguyên nhân thường là do chấn thương, giải phẫu, mắc bệnh hoặc các thủ tục khám chữa bệnh gây đau đớn.
Ba Lan ghi nhận hàng chục người tử vong và nhiều vụ bắt giữ liên quan đến các loại ma túy tổng hợp như mephedrone, fentanyl và nitazene (hai loại sau đều thuộc nhóm thuốc opioid).
Việc sử dụng fentanyl được điều chế bất hợp pháp nguy hiểm hơn rất nhiều vì những sản phẩm này không được kiểm định chất lượng, hàm lượng, chỉ một lượng cực nhỏ có thể gây tử vong cho người dùng.
Đây là nỗ lực mới nhất của giới chức Nhà Trắng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau, vốn gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và làm gia tăng số ca tử vong do lạm dụng loại thuốc này.
Loại thuốc mới do FDA phê duyệt có tên Opvee, là thuốc xịt mũi almefene hydrochloride và là loại thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị quá liều opioid ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.
Công ty AmerisourceBergen trước đó đã nhất trí trả 6,1 tỷ USD cho các bang của Mỹ để giải quyết các khiếu nại về việc hãng có liên quan đến cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid.
Cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ 1.470 tỷ USD trong năm 2020, tăng 487 tỷ USD so với năm 2019 và tăng 37% so với năm 2017.
Teva sẽ trả tới 3,7 tỷ USD tiền mặt cho các chính quyền bang và địa phương của Mỹ trong vòng 13 năm cùng với khoản đóng góp trị giá 1,2 tỷ USD cho thuốc naloxone điều trị quá liều opioid.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm thuốc Ophazidon giả, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Thẩm phán Robert Drain ở White Plains, New York (Mỹ) đã thông qua kế hoạch chi trả tiền thưởng cho các quản lý cấp cao của Purdue khi kết thúc phiên điều trần trực tuyến ngày 13/9.
Theo đề xuất dàn xếp, các nhà phân phối thuốc bao gồm McKesson Corp, Cardinal Health Inc và AmerisourceBergen Corp dự kiến sẽ trả tổng cộng 21 tỷ USD, trong khi Johnson & Johnson sẽ trả 5 tỷ USD.
McKinsey không thừa nhận cáo buộc nhưng đồng ý tuân thủ lệnh của tòa án yêu cầu hãng này hạn chế cung cấp dịch vụ tư vấn với một số loại chất gây nghiện.
Trong một năm qua (tính từ tháng 5/2019), nước Mỹ đã có tới 81.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều - số liệu thống kê trong 12 tháng cao nhất từng được ghi nhận.
Purdue Pharma thuộc sở hữu của gia đình Sackler danh tiếng, đã hứng chịu búa rìu dư luận sau khi đã khuyến khích tiêu thụ thuốc giảm đau kê toa có thành phần gây nghiện opioid.
Ngày 5/6, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hãng dược phẩm Insys đã chấp nhận chi 225 triệu USD để dàn xếp vụ bê bối của hãng này liên quan tới cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau.
Ngày 28/5, Tòa án bang Oklahoma đã mở phiên xét xử đầu tiên liên quan đến bê bối thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, bên bị đơn là Tập đoàn Johnson & Johnson.
Cuộc chiến pháp lý giữa các địa phương ở Mỹ và các nhà sản xuất thuốc giảm đau có chứa thành phần Opioid gây nghiện một lần nữa nổi lên khi chính quyền 6 bang đồng loạt đệ đơn kiện Purdue Pharma.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo kế hoạch áp dụng án tử hình đối với tội phạm buôn lậu thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện thuộc nhóm opioid.
New York đã gia nhập danh sách các bang và thành phố trên khắp nước Mỹ khởi kiện các hãng dược phẩm lớn gây ra vấn nạn nghiện ma túy tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.