"Pakistan không nỗ lực bảo vệ bà Benazir Bhutto"

Ủy ban điều tra của LHQ ngày 15/4 báo cáo Pakistan đã không nỗ lực bảo vệ cựu Thủ tướng Benazir Bhutto cũng như điều tra vụ ám sát.
Sau hơn chín tháng điều tra, Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc ngày 15/4 báo cáo Pakistan đã không nỗ lực bảo vệ cựu Thủ tướng Benazir Bhutto cũng như điều tra vụ ám sát bà hồi tháng 12/2007, đồng thời cản trở cuộc điều tra của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.

Theo phóng viên TTXNV tại Liên hợp quốc, trong bản báo cáo dày 65 trang này, Ủy ban điều tra, được Tổng Thư ký Ban Ki-moon chỉ định năm 2009, tin rằng vụ ám sát có thể sẽ không thành công nếu lực lượng an ninh nước này áp dụng các biện pháp mạnh tay.

Báo cáo nhấn mạnh tại thời điểm xảy ra vụ ám sát, Tổng thống nước này Pervez Musharraf đã có thông tin và theo dõi nhiều mối đe dọa đối với bà Bhutto.

Ngoài ra, việc giới chức Pakistan không nỗ lực điều tra vụ việc là "có chủ ý" và cuộc điều tra sau đó về cái chết của bà đã bị thao túng, chỉ nhằm để thanh minh. Báo cáo nêu rõ Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc đã bị các cơ quan tình báo và quan chức chính phủ Pakistan "cản trở nghiêm trọng" trong quá trình làm việc.

Ủy ban cũng kết luận rằng bà Bhutto phải đối mặt với những nguy cơ từ nhiều phía, cụ thể là lực lượng phiến quân Taliban, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, các nhóm cực đoan trong nước và không loại trừ khả năng từ cả một số thế lực trong chính quyền.

Theo ủy ban này, trách nhiệm an ninh cho bà Bhutto trong ngày bà bị ám sát (27/12/2007) thuộc về chính phủ liên bang Pakistan, bang Punjab và cảnh sát thành phố Rawalpindi.

Ủy ban Liên hợp quốc điều tra vụ ám sát nữ cựu Thủ tướng Pakistan, do Đại sứ Chile tại Liên hợp quốc Heraldo Munoz đứng đầu, yêu cầu Chính phủ Pakistan cải tổ lực lượng cảnh sát, đồng thời đề nghị thành lập Ủy ban sự thật và hòa giải để điều tra các vụ giết người mang động cơ chính trị.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã thông báo kết thúc sứ mạng điều tra về cái chết của nữ chính khách Pakistan này.

Ban đầu, bản báo cáo dự kiến được công bố vào ngày 31/3, song đã bị hoãn lại theo yêu cầu của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục