Phát biểu bế mạc ASEAN Para Games 2011, Bộ trưởng Phúc lợi Nhân dânIndonesia Agung Laksono đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao ý chí, tinh thầnvà quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng và đoàn kết của các vận động viênkhuyết tật tất cả 11 nước tham dự Đại hội.
Ông Agung Laksono nhấn mạnh: "Tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Ádành cho người khuyết tật, diễn ra hai năm một lần này, các vận động viên khuyếttật ASEAN đã thi đấu hết mình một cách trung thực và thể hiện rõ phẩm chất đặcbiệt của họ”. Ông bày tỏ hy vọng cả 11 quốc gia trong khu vực sẽ cử các vận độngviên của mình tham dự Para Games tới, sẽ diễn ra tại Myanmar vào năm 2013.
Đoàn vận động viên khuyết tật Việt Nam tuy không đạt được mục tiêu về huychương cũng như xếp hạng toàn đoàn, song đã thi đấu hết sức mình, đạt nhiềuthành tích xuất sắc, nhất là trong các nội dung thi đấu của môn bơi lội. Toànđoàn đã giành được 160 huy chương các loại, gồm 44 huy chương vàng, 454 huychương bạc, 72 huy chương đồng, đóng góp 36 kỷ lục trong tổng số 302 kỷ lục mớiđược thiết lập tại ASEAN Para Games lần này.
Dưới đây là bảng tổng sắp của ASEAN Paragames 2011:
Xếp hạng | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Thái Lan | 123 | 96 | 73 | 292 |
2 | Indonesia | 113 | 108 | 89 | 310 |
3 | Malaysia | 51 | 36 | 45 | 132 |
4 | Việt Nam | 44 | 44 | 72 | 160 |
5 | Philippines | 23 | 23 | 18 | 64 |
6 | Myanmar | 11 | 8 | 12 | 31 |
7 | Singapore | 9 | 10 | 9 | 28 |
8 | Bruney | 3 | 5 | 8 | 16 |
9 | Campuchia | 0 | 5 | 2 | 7 |
10 | Timor Leste | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | Lào | 0 | 1 | 1 | 2 |