Ngày 16/10, hàng nghìn người biểu tình tập trung tại thành phố Dresden, bang Sachsen, miền Đông nước Đức tham gia sự kiện kỷ niệm 2 năm phong trào PEGIDA phản đối người nhập cư.
Sau hàng loạt vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối tình dục nhằm vào phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua, thái độ của người dân Đức đối với người tị nạn đã có những thay đổi lớn.
Khoảng 3.000 người đã tập trung ở quảng trường Odeonsplatz ở Munich để phản đối phong trào "Người châu Âu yêu nước phản đối Hồi giáo hóa phương Tây" (PEGIDA).
Theo thăm dò mới, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức - một đảng cánh hữu mới thành lập đầu năm 2013 và chưa có ghế trong Quốc hội Đức, đã bất ngờ vươn lên giành tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với đảng Cánh tả.
Những công dân Anh ủng hộ Phong trào cực đoan "Người châu Âu phản đối Hồi giáo hóa Phương Tây" (PEGIDA) ở Đức đang lên kế hoạch triển khai cuộc biểu tình đầu tiên vào ngày 28/2 tới.
Với khẩu hiệu "Cởi mở và đa sắc màu - Dresden cho mọi người," buổi hòa nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi được tổ chức tại quảng trường ngay trước Nhà thờ Đức mẹ ở Dresden.
1.000 "Người châu Âu yêu nước chống Mỹ hóa phương Tây" (Pegada) đã míttinh, tuần hành ở khu vực nhà ga chính thủ phủ Erfurt, bang Thüringen, Đức mang theo các biểu ngữ phản đối Mỹ.
Sau khi nhà chức trách thành phố Dresden ra lệnh cấm tất cả các cuộc tuần hành, biểu tình ngày 19/1 trong thành phố, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ quyền biểu tình tại nước này.
Những địa điểm có khả năng bị tấn công nhất là hai nhà ga trung tâm ở thủ đô Berlin và thành phố Dresden, cũng như các địa điểm tổ chức tuần hành của phong trào chống Hồi giáo hóa (Pegida) tại Đức.
Khoảng 100.000 người tại nhiều thành phố ở Đức đã xuống đường míttinh, biểu tình phản đối chủ nghĩa cực đoan cũng như lên án phong trào chống Hồi giáo tại nước này.
Sau vụ tấn công khủng bố tàn bạo tại Paris (Pháp) cũng như việc nhiều nước châu Âu tăng cường an ninh, nhà chức trách Đức ngày 7/1 đã lên tiếng trấn an người dân.
Trong bài phát biểu chào đón Năm mới, Thủ tướng Đức Merkel đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó kịch liệt chỉ trích sự trỗi dậy của phong trào cực hữu PEGIDA.