Peru và Trung Quốc tạm hoãn thực hiện FTA

Theo Ngoại trưởng Peru Jose Garcia Belaunde, nước này và Trung Quốc tạm hoãn thực hiện FTA giữa hai nước, dự kiến có hiệu lực từ 15/1.
Ngoại trưởng Peru Jose Garcia Belaunde, ngày 12/1, thông báo Peru và Trung Quốc đã quyết định tạm hoãn thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa hai nước, dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1 tới.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Belaunde cho biết thời hạn mới để văn kiện này có hiệu lực sẽ sớm được thông báo; nguyên nhân của việc trì hoãn là do một số vấn đề nội bộ từ phía Trung Quốc.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Peru Martin Perez cho biết FTA giữa nước này với Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1, sớm hơn hai tuần so với dự kiến.

Thỏa thuận này sẽ dẫn tới việc từng bước xóa bỏ các hàng rào thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa hai nước xuất sang nhau, từ các sản phẩm điện tử tới máy móc của Trung Quốc cũng như các mặt hàng của ngành nuôi trồng thủy sản và khai khoáng của Peru.

Hai nước cũng cam kết mở cửa hơn nữa lĩnh vực dịch vụ và tạo điều kiện ưu đãi cho các nhà đầu tư.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Peru sau Mỹ. Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong 10 tháng đầu năm 2009 đạt 6,46 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục