Bằng việc cố thủ với quan điểm của mình, cả Mỹ và Trung Quốc đều làm gia tăng nguy cơ phá vỡ nền kinh tế thế giới, vốn đang bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.
Để đạt mục tiêu xuất khẩu đề ra từ đầu năm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu đơn vị chức năng rà soát, đánh giá lại các thị trường và nhóm hàng có sụt giảm kim ngạch xuất khẩu.
Giá dầu thế giới đi lên trong phiên thứ hai liên tiếp sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để ngỏ khả năng mở rộng chương trình nới lỏng định lượng (QE).
để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,4%, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần chủ động điều hành linh hoạt, và phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác.
Ngân hàng Nhà nước lại bất ngờ công bố điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD từ mức 21.673 đồng/USD lên 21.890 đồng/USD.
Ngày 17/8, giá vàng thế giới đi lên, trong bối cảnh Mỹ công bố số liệu kinh tế yếu hơn dự kiến và thị trường vẫn lo ngại về đợt điều chỉnh hạ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành có đối sách phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực đến nền kinh tế sau việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ.
Động thái nới biên độ tỷ giá hôm 12/8 của Ngân hàng Nhà nước sau “cú sốc” đồng nhân dân tệ liên tục điều chỉnh được giới chuyên gia kinh tế nhận định là phản ứng linh hoạt và kịp thời.
Theo tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, động thái nới lỏng biên độ tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trước việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo phá giá đồng nhân dân tệ là kịp thời, nhạy bén với thị trường.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) khẳng định không có cơ sở để tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá đồng nhân dân tệ nhờ những yếu tố cơ bản vững chắc của nền kinh tế.
Theo Hệ thống Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc, tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ngày 13/8 đã giảm 704 điểm cơ bản, xuống mức 6,401 NDT/USD.
Các nhà lập pháp lâu năm của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã ra tuyên bố chung phản đối việc Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ.
Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước nới biên độ trong thời điểm này là tương đối thích hợp và vẫn đảm bảo đúng về nguyên tắc cam kết tiền đồng sẽ không mất giá quá 2%.
Với tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.673 VND/USD, biên độ tỷ giá mới sẽ cho phép tỷ giá biến động trong phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 VND/USD.