Ghi nhận thực tế tại hiện trường, bên trong dự án Dự án sân golf và tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư tại tỉnh Gia Lai là các khu vực rừng thông bị tàn phá tan hoang.
Bà Ma Đuệ đã lấn chiếm đất rừng với diện tích 9.094m2 tại khoảnh 6, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, gần với địa phận phường 3, thành phố Đà Lạt.
Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt 150 tháng tù cho các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản trên đèo Pha Đin.
Tình trạng rừng thông dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Song và Quốc lộ 28, đoạn qua các xã Đắk Ha, Quảng Sơn (huyện Đắk Glong) bị phá rất nhiều nhưng tỉnh chưa có giải pháp cụ thể.
Việc phá rừng thông chủ yếu phục vụ cho mục đích lấn chiếm đất sản xuất, hiện nay, việc người dân phá rừng thông còn có một mục đích khác là để trồng phong lan bán cho các thương lái.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra vụ phá rừng thông gần 20 năm tuổi và xây dựng phương án trồng lại rừng.
Theo tin ban đầu, ông Đinh Gia Tuấn, Phó trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 2, đã nhận hối lộ của các đối tượng phá rừng để “bật đèn xanh” cho việc hủy hoại, tàn phá hơn 15ha rừng ở Quảng Sơn, Đắk Nông.
Việc rừng thông cảnh quan trên địa bàn xã bị tàn phá, lấn chiếm có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do chủ rừng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ.
Nhiều vạt rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông đang bị tàn phá, xóa sổ để lấn chiếm đất.