Đại sứ Canada tại Việt Nam nêu rõ Khóa Huấn luyện lần này góp thêm một minh chứng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển giữa hai nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Để chuẩn bị cho việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng chủ trì cùng các ban, bộ, ngành tổ chức nhiều đoàn công tác đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại LHQ và phái bộ.
Trước khi lên đường, thay mặt Tổ công tác, Trung tá Phạm Quang Thiều khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Thời gian qua, phái bộ của OSCE tại miền Đông Ukraine đã phải đối diện với nhiều cuộc biểu tình do lực lượng ly khai tổ chức, đến nay đã chính thức tuyên bố tạm dừng hoạt động của phái bộ tại đây.
Hiện có khoảng 400 nhân viên ngoại giao Nga làm việc ở Mỹ, trong khi chỉ có khoảng 100 nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc ở Nga. Theo các thượng nghị sỹ Mỹ, sự bất cân xứng này là "không thể chấp nhận."
Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đánh giá cao những cam kết của Chính phủ Colombia trong thực hiện tiến trình tái hòa nhập, trong đó có việc bảo vệ các cựu binh.
Đặc phái viên LHQ đánh giá cao cuộc thảo luận mang tính xây dựng, trên tinh thần hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết phải phá vỡ sự bế tắc hiện tại, tiến tới thống nhất cơ quan hành pháp.
Các nước thành viên HĐBA LHQ ghi nhận việc đàm phán hòa bình diễn ra trong những ngày tới, đồng thời chia sẻ quan ngại về những bất ổn về an ninh và tác động của đại dịch COVID-19.
Nghị quyết nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của phụ nữ để tăng cường hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình, hoan nghênh các sáng kiến nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Các nước thành viên HĐBA LHQ bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh, lên án các vụ tấn công khủng bố của Al-Shabaab, kêu gọi tiếp tục nâng cao năng lực cho lực lượng địa phương.
Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình, tròng thời gian tới, Việt Nam sẽ xem xét mở rộng hình thức tham gia vào nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Phát biểu với báo giới tại căn cứ hải quân của nước này tại Abu Dhabi, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nêu rõ: "Sáng nay chúng tôi đã chính thức hóa chốt chỉ huy mà sẽ được đặt trên lãnh thổ UAE."
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng tình hình hiện nay tại vùng Đông Bắc Syria là khá mong manh, đồng thời kêu gọi thành lập một vùng an toàn quốc tế tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Quyết định được thông qua vào phút chót sau khi vượt qua được đe dọa trước đó của Trung Quốc về việc phủ quyết nếu dự thảo không nhắc đến Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).
Việc Israel chuẩn bị mở phái bộ đại diện đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất được xem là một bước đột phá để Israel tiến tới quan hệ với thế giới Arab.