Cần có những giải pháp chống lại các cuộc tấn công mạng khi hacker sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa các phần mềm độc hại, mã độc tống tiền...
Tập đoàn VNPT đã được bổ sung thêm 2 hội đồng thành viên, 2 Phó tổng Giám đốc để cùng đội ngũ hiện tại đưa đơn vị này phát triển mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thời gian tới là giai đoạn bản lề then chốt của VNPT trong việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030, khẳng định vị trí chủ lực trong cách mạng công nghiệp thứ tư.
Tập đoàn VNPT bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới với quyết tâm nhanh chóng đưa VNPT chuyển đổi thành Tập đoàn công nghệ, khẳng định được vị thế dẫn dắt trong xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số.
Theo ông Phạm Đức Long, VNPT sẽ trở thành doanh nghiệp trụ cột, dẫn dắt chương trình chuyển đổi số quốc gia; xây dựng mô hình vậnT hành linh hoạt với những mô hình mới, mang tính mở, linh hoạt.
Là cán bộ trải qua rất nhiều vị trí quan trọng tại VNPT, tân Chủ tịch Phạm Đức Long được tin tưởng sẽ tiếp tục đưa tập đoàn này phát triển vượt bậc trong tương lai.
Là người thông minh, có tư duy quản lý hiện đại, ông Phạm Đức Long được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt VNPT tiếp tục đổi mới, tái cơ cấu để thực hiện thắng lợi chiến lược VNPT 4.0.
VNPT sẽ ưu tiên triển khai, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động của Trung ương Đoàn.
Hai bên cam kết việc triển khai các giải pháp ứng dụng Internet vạn vật sẽ phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam và tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng kết nối của VNPT.
Tập đoàn VNPT cần tiếp tục khẳng định vị trí dẫn dắt trong lĩnh vực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam, tham gia mạnh mẽ vào nền kinh tế số.
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, VNPT vẫn hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Đây là năm thứ 5 liên tiếp VNPT đạt mức tăng trưởng cao trên 20%.
Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long xác định bốn trụ cột chính trong chiến lược đưa tập đoàn này trở lại vị trí "anh cả" trong làng công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam.
Lãnh đạo VNPT cho biết, sau khi tái cấu trúc tập đoàn này, sẽ không còn cảnh một lao động đảm nhận nhiều vị trí để các hoạt động sản xuất kinh doanh, kỹ thuật được chuyên nghiệp và hiệu quả.